Giao thông

Vụ toa xe bị gãy lò xo: Buộc hạ tải 33 tấn hàng

27/06/2014, 12:46

Về vụ toa xe gãy lò xo xả nhún vì… quá tải tại Đà Nẵng, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn ĐSKV2 cho biết xử phạt 85 triệu đồng và hạ tải 33 tấn hàng quá tải.

Trao đổi với PV về vụ tàu lửa gãy lò xo xả nhún vì… quá tải, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn Đường sắt Khu vực 2 (trụ sở tại TP Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản xử phạt chủ hàng 85 triệu đồng, đồng thời hạ tải 33 tấn hàng (tấm lợp fibrô xi măng) chở quá tải qua toa xe khác để tiếp tục hành trình.

Toa xe 231108 chở quá tải 112% và vị trí lò xo bị gãy do chở quá tải (ảnh nhỏ) - Ảnh: T.P
Toa xe 231108 chở quá tải 112% và vị trí lò xo bị gãy do chở quá tải (ảnh nhỏ) - Ảnh: T.P

Trước đó, vào ngày 19/6, tàu hàng số 345 T1 khi đến Ga Đà Nẵng thì bị phát hiện cả 4 tổ lò xo xả nhún của toa xe 231108 đều bị xẹp; trong đó, lò xo xả nhún vị trí 2 - 4 bị gãy.

Toa xe 231108 có lộ trình xuất phát từ ga Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đến ga Hố Nai (Biên Hòa) có hóa đơn hàng chỉ với trọng tải 30 tấn. Tuy nhiên sau khi phát hiện sự cố toa xe và đưa vào cân kiểm tra trọng tải, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 2 đã phát hiện tổng trọng tải toa xe này lên tới 62,974 tấn, vượt tải 32,974 tấn, vượt 112%.

Trao đổi với PV Báo Giao thông vào trưa 27/6, Giám đốc Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 2 cho biết, cùng với lập biên bản xử phạt hơn 80 triệu đồng đối với chủ hàng, Trung tâm ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 2 đã phối hợp với Ga Đà Nẵng đã tiến hành cho hạ tải số hàng vượt tải gần 33 tấn để chuyển qua toa xe khác ngay trong ngày để tiếp tục hành trình.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.