Xã hội

Vụ trồng cây chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam: Thanh tra toàn diện "mỏ cát lậu"

17/08/2019, 19:57

UBND tỉnh Bình Thuận lập Đoàn thanh tra toàn diện một công ty về việc khai thác khoáng sản, trồng cây trái phép...

img
Bên trong tường rào xây dựng kiên cố là mỏ cát "lậu" và hàng nghìn cây xoài được trồng siêu nhanh để chờ đền bù cao tốc. Ảnh chụp chiều 8/7.

Liên quan vụ việc trồng cây ồ ạt chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam qua Bình Thuận, chiều 17/8, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xác nhận, ngày 16/8, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện hoạt động của Công ty TNHH Danh My đóng ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Đoàn thanh tra do Phó chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận làm trưởng đoàn. Các thành viên khác tham gia đoàn gồm: đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Bình Thuận), đại diện Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và chính quyền địa phương.

Công ty TNHH Danh My (trụ sở tại Thị trấn Lương Sơn) do Hồ Công Tồn làm giám đốc. Ông này đã cho xây dựng công trình tường rào, khai thác khoáng sản trái phép, trồng hàng nghìn gốc xoài tại thôn Tân Hòa, xã Sông Bình (huyện Bắc Bình) để đón đầu chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam...

Trước đó, Báo Giao thông đã đăng bài phản ánh Ồ ạt trồng cây, xây công trình trái phép chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam” (Báo Giao thông ra ngày 16/7) và bài “Công an điều tra trồng cây, xây nhà chờ đền bù cao tốc Bắc - Nam” (số báo ra ngày 6/8) phản ánh tình trạng người dân ồ ạt trồng cây, xây dựng công trình trái phép trong hành lang cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (huyện Bắc Bình) chờ đền bù.

Theo UBND huyện Bắc Bình trong đợt kiểm tra cuối tháng 7/2019, huyện này đã phát hiện 5/7 xã để xảy ra tình trạng trồng cây, xây công trình trái phép trong năm 2018 và 2019, mặc dù UBND huyện Bắc Bình cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã quản lý hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi dự kiến thu hồi để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

Sau khi báo phản ánh, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã đi kiểm tra thực tế hiện trường những nơi báo phản ánh. Ngay sau đó, ông Hai đã có chỉ đạo Công an huyện Bắc Bình nói riêng và các huyện có tuyến cao tốc đi qua tăng cường công tác kiểm tra… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.