Xã hội

Vụ TS Bùi Quang Tín: Kéo dài thời gian đình chỉ Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng

23/04/2020, 09:16

Liên quan đến vụ TS Bùi Quang Tín tử vong, Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu tiếp tục đình chỉ Hiệu trưởng, Hiệu phó ĐH Ngân hàng thêm 15 ngày.

img
Khu căn hộ nơi có 8 cán bộ, lãnh đạo trường ĐH Ngân hàng tổ chức ăn nhậu, trước khi TS Bùi Quang Tín tử vong

Liên quan đến vụ tụ tập ăn uống của các lãnh đạo, cán bộ trường Đại học Ngân hàng TP.HCM trong giai đoạn cách ly toàn xã hội và dẫn đến việc Tiến sĩ Bùi Quang Tín, giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM tử vong..., sáng 23/4, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai lãnh đạo cao cấp nhất trong trường này.

Cụ thể, tiếp tục tạm đình chỉ ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng) và ông Nguyễn Đức Trung (Hiệu phó ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Theo Ngân hàng Nhà nước, nguyên nhân kéo dài là do điều kiện cách ly vì dịch Covid-19 nên việc kiểm điểm chưa hoàn thành... Với 5 trường hợp còn lại, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc xử lý thuộc thẩm quyền của ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Trước đó, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Bùi Hữu Toàn (Hiệu trưởng) và ông Nguyễn Đức Trung (Phó Hiệu trưởng ĐH Ngân hàng TP.HCM).

Ông Đoàn Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cũng ký quyết định tạm đình chỉ công tác 5 viên chức quản lý của trường có mặt tại bữa tiệc đó. Việc đình chỉ là để tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật do vi phạm quy định về các biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Báo Giao thông trước đó đưa tin, sự việc xảy ra vào sáng 5/4, ông Trần Việt Dũng, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, ngụ tại một căn hộ ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) mời 8 cán bộ, giảng viên của trường, trong đó có Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung tới dự bữa cơm tại nhà.

Trong bữa cơm, một số người đã dùng bia, rượu. Cả nhóm đã uống hết 1 chai Evan Wiliars 750ml; 1 chai X.O Brandy 700ml; 1 chai Chivas 12 700 ml và 12 chai bia Tiger Crystal. Đến khoảng 16h cùng ngày, họ kết thúc bữa cơm và uống trà. Sau đó, mọi người lần lượt ra về.

Chỉ còn TS Bùi Quang Tín cùng ông Nguyễn Đức Trung và Trần Việt Dũng (chủ nhà) là những người ngồi lại cuối cùng. Khoảng 17h, ông Dũng có việc đi ra ngoài nên dặn ông Trung, ông Tín khi ra về nhớ đóng cửa (do căn hộ dùng khoá từ, ra ngoài chỉ cần đóng cửa) và sau đó xảy ra cái chết của TS Tín.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Đức Trung khai: Sau khi chủ nhà rời đi, ông và ông Bùi Quang Tín nói chuyện rồi nằm nghỉ tại ghế salon của căn hộ.

Một lúc sau, ông Tín đứng dậy nói ra về. Ông Trung khuyên ông Tín nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng nạn nhân từ chối. Ông Trung nghĩ ông Tín tự về nhà được nên quay lại ghế salon nằm nghỉ.

Sau đó, ông Trung nghe tiếng động lớn ở khu vực giếng trời, nên ra kiểm tra. Theo ông Trung, do đã uống rượu bia nhiều, mắt bị cận nên không nhìn thấy phía dưới. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Trung đã gọi cho chủ căn hộ là ông Dũng quay về.

Công an huyện Nhà Bè đã hoàn tất và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.