Xã hội

Vụ tưới xăng đốt tình địch giữa đường: Nạn nhân bỏng 35%, phải mở khí quản

30/01/2023, 16:39

Nạn nhân bị tưới xăng đốt do ghen tuông ở Quảng Nam nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng khoảng 35%, đang được mở khí quản...

Chiều 30/1, lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đ.T.M.D (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang được theo dõi tích cực để có phương án điều trị thích hợp.

img

Ngưởi phụ nữ bị châm lửa đốt giữa đường tại Quảng Nam bị bỏng khoảng 35%

Bệnh nhân Đ.T.M.D là người bị tưới xăng đốt giữa đường tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vào mùng 5 Tết vừa qua.

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng cho hay, chị D nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng đầu, mặt, cổ.

Tình trạng bỏng của bệnh nhân khoảng 35%, hiện bệnh nhân đang được mở khí quản và nằm điều trị tại phòng hồi sức.

Như Báo Giao thông đưa tin, Nguyễn Thị Diễm Phượng (23 tuổi) cho rằng Đ.T.M.D. (28 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) có quan hệ tình cảm với chồng mình là Nguyễn Văn H. (24 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) nên tìm D. đánh ghen.

Khoảng 8h15 ngày 26/1, Phượng và mẹ chồng là bà Đặng Thị Thống Nhất phát hiện H. đang cõng D. từ quán karaoke đi ra đường Trường Chí Cương (thuộc khối phố Mỹ Hoà, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên).

Phượng dùng xăng chứa trong chai nhựa loại 1,5 lít đã chuẩn bị từ trước tưới vào người D. rồi dùng bật lửa đốt.

Người dân phát hiện đã đến dập lửa, khoảng 20 giây sau lửa được dập tắt.

Nạn nhân bị thương tích bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bình An (thị trấn Nam Phước), sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau khi gây ra vụ việc, bà Nhất và Phượng bị công an tạm giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.