An ninh hình sự

Vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới: Công an truy tìm thêm 8 đối tượng

08/11/2020, 12:29

Công an An Giang thông báo truy tìm 7 đối tượng, truy nã 1 đối tượng liên quan đến vụ án vận chuyển 51kg vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam

img
Các đối tượng gồm Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Nguyễn Hoàng Út, Lê Thị Bạch Vân (từ trái quá phải, trên xuống dưới). Ảnh C.A

Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, nơi đây vừa ra thông báo truy tìm 7 đối tượng, ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với 1 đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình điều tra vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra vào ngày 30/10, tại tổ 07, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang), công an xác định có 7 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969), Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, SN 1971), Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979), Nguyễn Hữu Phước (SN 1989), Nguyễn Văn Lê (SN 1984, cùng ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977), Phạm Tấn Lộc (SN 1989, cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Lê Thị Bạch Vân (SN 1966, ngụ ấp Long Thượng, xã Kiến An, huyện Chợi Mới, tỉnh An Giang) liên quan đến vụ án

img
Đối tượng Phạm Tấn Lộc và Mai Thị Ngọc Phấn

Tuy nhiên, quá trình xác minh, công an xác định, các đối tượng này không có mặt tại địa phương nên ra thông báo truy tìm các đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh).

Công an tỉnh An Giang đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng trên thì thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, gặp Điều tra viên Khưu Quốc Hiếu, số điện thoại 0909.050.333.

Như trước đó Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 30/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tuần tra tại khu vực biên giới thì phát hiện, một nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên bám theo.

Nhóm đối tượng đi đến khu vực thuộc ấp Vĩnh Chánh 1 (phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), thì cho xuồng máy cặp vào bờ.

Tổ công tác cho lực lượng áp sát, kiểm tra người cùng phương tiện và bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (SN 1971, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen trong có chứa 51 kg vàng 9999.

Trong quá trình điều tra, 3 đối tượng liên quan đến vụ án gồm Nguyễn Văn Minh (Minh đen, SN 1991, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), Võ Mình Tâm (SN 1980 và Phan Văn Bồ (SN 1977, cùng ngụ tại TP Châu Đốc) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng nói trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.