Pháp luật

Vụ "xe điên" kéo lê thai phụ: Chân nạn nhân có thể hoại tử

09/10/2014, 17:23

Thai nhi tử vong trong bụng mẹ đã được đưa ra, nhưng vấn đề lớn nhất với sản phụ 23 tuổi là chăm sóc 2 chân vì có thể xảy ra nhiễm trùng, hoại tử.

Chị Ngà được chuyển cấp cứu bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nặng (Ảnh: Thanh Tuyền/Zing News)
Chị Ngà được chuyển cấp cứu bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nặng (Ảnh: Thanh Tuyền/Zing News)

Sau 3 ngày được chuyển ra BV Việt Đức, nạn nhân vụ xe ô tô đâm kéo lê hàng chục mét có tiến triển tốt nhưng vẫn ở tình trạng nặng. Đặc biệt, hai chân bệnh nhân là đáng ngại nhất bởi có nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử do bị kéo lê trên mặt đường.

PGS.TS Ngô Văn Toàn, Trưởng khoa Chấn thương, chỉnh hình 1 (BV Việt Đức) cho biết, đến thời điểm này, chị Lê Thị Khánh Ngà - nạn nhân vụ ô tô kéo lê hàng chục mét tại TP Hà Tĩnh đã qua nguy kịch nhưng vẫn còn rất nặng. Bệnh nhân vẫn được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

“Bệnh nhân đã qua nguy kịch. Nhưng điều chúng tôi lo nhất, đó là tổn thương hai chân của nạn nhân rất nặng nề. Do bị kéo lê dài, cọ sát với mặt đường, bệnh nhân không chỉ bị gãy xương mà còn bị tổn thương mạch máu, phần mềm cơ da dập nát rất nhiều. Đây chính là điều đáng lo nhất bởi rất khó liền vết thương do mạch máu bị tổn thương. Vì thế, nguy cơ nhiễm trùng phần mềm, hoại tử có thể xảy ra", PGS.TS Toàn nói.

Các bác sĩ sẽ cố gắng hết sức có thể để cứu đôi chân của bệnh nhân. Hàng ngày, bệnh nhân vẫn được chăm sóc, thay băng, theo dõi vết thương hai chân, sẵn sàng mổ khi có dấu hiệu nhiễm trùng hoại tử. Tuy nhiên, thời gian để giúp đôi chân của bệnh nhân bình phục chắc chắn kéo dài rất lâu, hàng vài tháng mới có hi vọng.

Trước đó, ngày 6/10, nữ bệnh nhân 23 tuổi được chuyển từ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng lơ mơ, phải đặt ống thở. Chị bị chấn thương vùng ngực, gãy 2 đùi và tổn thương mạch não. Đặc biệt, nạn nhân đang mang thai 27 tuần tuổi và được chẩn đoán thai đã chết lưu.

Trẻ lời Zing news, phó khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 - Lưu Danh Huy cho hay phía bệnh viện đã phải mời các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Trung ương sang để hội chẩn. Các giáo sư đầu ngành đã phải mất 6 giờ để xử lý thai chết lưu.

Như vậy, 2 ngày sau khi chết lưu trong bụng mẹ trong vụ tông ôtô ở Hà Tĩnh, thai nhi 27 tuần tuổi đã ra theo cách tự nhiên nhờ tiêm thuốc cho sản phụ. "Hiện tại bụng bệnh nhân đã mềm, tử cung co tốt, không còn ra máu âm đạo", bác sĩ Huy nói.

Như tin tức đã đưa, tối 4/10 chị Ngà đang đi xe máy thì bị ô tô tông phải. Do bị kẹt vào gầm xe ô tô, cả chiếc xe máy và chị Ngà bị ô tô kéo theo hàng chục mét mới dừng lại. Khi được cấp cứu, đưa vào BV Đa khoa Hà Tĩnh, tình trạng chị Ngà rất nguy kịch.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.