Pháp luật

Vụ xe lâm tặc tông vào tổ CSGT ở Gia Lai: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

05/08/2019, 13:43

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ xe lâm tặc tông vào CSGT ở huyện Kông Chro.

img
Cảnh sát giao thông huyện Kông Chro chốt chặn trong vụ việc.

Sáng 4/8, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan công an tỉnh Gia Lai trong quá trình điều tra sẽ củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ dấu hiệu giết người khi đối tượng Hùng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và dùng ô tô tông vào tổ công an đang chốt chặn.

Trước đó, chiều 27/7, Hùng điều khiển ô tô loại 12 chỗ ngồi chở gỗ lậu lưu thông trên địa bàn huyện Kông Chro. CSGT công an huyện phát hiện ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra phương tiện nhưng Hùng không chấp hành. Đối tượng này điều khiển xe bỏ chạy trên tỉnh lộ 667 hướng Kông Chro - An Khê. CSGT huyện Kông Chro tổ chức bố ráp chặn xe của Hùng đang điều khiển.

Đối tượng chở gỗ lậu này phát hiện tổ CSGT đang chốt chặn nhưng không dừng xe mà tông thẳng vào tổ công tác. Cú tông mạnh vào xe CSGT huyện Kông Chro làm đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương phải đi cấp cứu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hùng dương tính với ma túy, không có giấy phép lái xe và phương tiện ô tô hết thời hạn sử dụng. Trên xe ô tô của đối tượng Hùng còn vận chuyển 200 kg gỗ quý trái phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.