An ninh hình sự

Vụ xe tải đâm chết 2 anh em: Vì sao chưa khởi tố?

09/05/2017, 10:01

Công an Bắc Giang tạm giữ tài xế xe tải đi ngược chiều đâm chết 2 anh em và chưa khởi tố vụ án.

5_JDZJ.jpg

Hiện trường vụ TNGT khiến hai anh em ruột tử vong tại chỗ

Liên quan đến vụ TNGT xe tải phóng ngược chiều đâm chết hai anh em ruột  chiều 2/5, trao đổi nhanh với PV Báo Giao thông sáng 9/5, ông Nguyễn Hoàng Tiến, Trưởng Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang cho biết, cơ quan đang tạm giữ đối tượng Đào Mạnh Hà (lái xe tải). Hiện vẫn chưa khởi tố vụ án vì còn liên quan đến kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai...

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 16h50 ngày 2/5, tại Km 103+150 trên Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 10, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy đã tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 98C-002.17 do ông Đào Mạnh Hà (SN 1977, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn. Khi đi đến địa phận trên thì chiếc xe tải bất ngờ lấn làn rồi va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 98A-005.77 do ông Phạm Xuân Phụng (SN 1962, ở Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển đi chiều ngược lại. 

Sau đó, chiếc xe tải tiếp tục đâm trực diện vào xe máy mang BKS 12B-086.35 (trên xe có 1 nam và 1 nữ) đi ngược chiều khiến 2 nạn nhân đi xe máy tử vong tại chỗ.

Clip xe tải cố tình đâm chết 2 người ở Bắc Giang:

Danh tính 2 nạn nhân tử vong nói trên được xác định là Nông Văn Hùng (SN 1994) và Nông Thị Vân (SN 1996) – là anh em ruột ở xã Hồng Thái, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe Đào Mạnh Hà điều khiển xe đi sai làn đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.