Xã hội

Vụ xô xát ở cảng Cát Lái: Tân Cảng Sài Gòn nói gì?

29/05/2017, 16:55

Khi cán bộ cảng đến nhắc nhở, phụ xe Chiến đã sử dụng mã tấu đe dọa và cố thủ trên cabin xe.

2758_Screen_Shot_2017-05-28_at_2.13.56_PM

Tổ kiểm soát cảng không chế phụ xe dùng mã tấu đối phó với lực lượng chức năng (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 27/5, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh xô xát giữa lực lượng kiểm soát cảng Cát Lái với một phụ xe đầu kéo đang đậu trong cảng. Tuy nhiên, theo đại diện Tân cảng Sài Gòn, nội dung clip không phản ánh hết bản chất, diễn biến sự việc, dễ gây hiểu lầm, suy diễn trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu Tân cảng Sài Gòn…

Đại diện Tân cảng Sài Gòn thông tin: Vào lúc 8h00 ngày 27/5, tại cuối Line 24 - Bãi container lạnh Ter B – Cảng Cát Lái, xe đầu kéo BKS: 57M - 2271 đậu sai quy định, gây ách tắc, cản trở giao thông.

Nhận thông báo từ Trung tâm an ninh cảng, ông Lã Văn Hiệu, Tổ trưởng Bộ phận kiểm soát cảng Cát Lái đã đến nhắc nhở và yêu cầu dời xe đi nơi khác. Tuy nhiên, phụ xe Phan Văn Chiến không chấp hành, có lời lẽ thách thức, chống đối, đồng thời dùng chân đạp vào mặt ông Lã Văn Hiệu đang đứng ở cửa xe ngã xuống đất. Ngay sau đó, phụ xe Chiến đã sử dụng mã tấu (kích thước 70cm x10cm) đe dọa và cố thủ trên cabin xe.

Trước tình thế nguy hiểm, lực lượng Kiểm soát cảng được tăng cường (gồm 4 nhân viên), tiếp tục yêu cầu phụ xe xuống làm việc. Tuy nhiên, lúc này phụ xe Chiến vẫn không chấp hành, lực lượng Kiểm soát cảng buộc phải khống chế tước hung khí.

Khi đưa được phụ xe ra khỏi cabin để tiến hành lập biên bản, các nhân viên Kiểm soát cảng đã có hành động đấm, đá phụ xe Chiến. Sự việc xảy ra không có thiệt hại về tài sản và không gây thương tích về người. Phụ xe Chiến trong bản cam kết của mình, cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái và cam đoan không tái phạm, cũng như bày tỏ mong muốn được thông cảm, bỏ qua sự việc đáng tiếc nêu trên.

Cũng theo đại diện Tân Cảng Sài Gòn, nguyên nhân xảy ra vụ xô xát là do xe 57M - 2271 đậu sai quy định, gây cản trở giao thông trong cảng. Khi được yêu cầu đưa xe ra đúng nơi quy định, phụ xe không chấp hành, biểu hiện chống đối; dùng lời lẽ xúc phạm, kích động nhân viên Kiểm soát cảng và có hành động côn đồ (đạp vào mặt, sử dụng mã tấu) đe dọa nhân viên.

Các nhân viên Kiểm soát cảng trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không chấp hành nghiêm nội quy kỷ luật lao động và quy tắc văn hóa ứng xử của Tân Cảng Sài Gòn, đã thiếu kiềm chế, mất bình tĩnh, nóng nảy nhất thời.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn đã phân công Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trực tiếp chỉ đạo xử lý.

Vào lúc 9h15 cùng ngày, tại Phòng trực, Phòng Quân sự bảo vệ phối hợp cùng Công an Phường Cát Lái đã yêu cầu các bên viết tường trình, cam kết, hòa giải và lập biên bản vụ việc, tịch thu hung khí (mã tấu) theo đúng trình tự. Phụ xe Chiến tình hình sức khỏe ổn định, không có khiếu nại về thiệt hại tài sản, sức khỏe. Đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên phụ xe Chiến và gia đình.

Lãnh đạo Tổng công ty đã ra quyết định đình chỉ tổ nhân viên Kiểm soát gồm 5 người. Tiến hành điều động tổ công tác mới thay thế, nhằm đảm bảo thực thi việc tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh, an toàn và sản xuất thông suốt tại cảng Cát Lái.

Đồng thời, Tổng công ty chỉ đạo yêu cầu các nhân viên làm bản tường trình, tự kiểm điểm và tiến hành sinh hoạt, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc xử lý theo đúng nội quy kỷ luật lao động và quy tắc văn hóa ứng xử của Tân Cảng Sài Gòn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.