Bóng đá

Vừa công bố danh sách tuyển Việt Nam, thầy Park nhận tin “sét đánh”

12/08/2020, 14:21

FIFA và AFC đã thông báo lùi các trận đấu vòng loại World Cup 2022 sang năm 2021 khiến HLV Park Hang-seo và học trò đối diện nhiều thách thức.

img
HLV Park Hang-seo và học trò sẽ không có trận đấu nào trong năm 2020

Đầu giờ chiều 12/8, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) phát đi thông báo về việc hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022.

“Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp ở nhiều quốc gia, FIFA và AFC quyết định, các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 10, 11/2020 được lùi sang năm 2021”, thông báo viết.

AFC cũng cho biết, tổ chức này cùng FIFA tiếp tục theo dõi diễn biến dịch bệnh để làm căn cứ đưa ra lịch thi đấu mới phù hợp, đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ.

Thông tin này chắc chắn khiến HLV Park Hang-seo không thể vui bởi năm 2021 đang quá dày lịch.

Ông cùng học trò sẽ phải thi đấu ở hàng loạt giải đấu quan trọng như AFF Cup 2020, Vòng loại U23 châu Á 2020, SEA Games 30, Vòng loại World Cup 2022.

Trường hợp tuyển Việt Nam bước vào vòng loại thứ ba World Cup, đoàn quân áo đỏ sẽ phải thi đấu thêm ít nhất 10 trận nữa.

Rõ ràng đây là thách thức không nhỏ cho HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam.

Trước đó, trong buổi trưa cùng ngày, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 35 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Thầy trò ông Park dự kiến hội quân từ 16-25/8 để chuẩn bị cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10, 11 tới.

Tuy nhiên, với việc vòng loại World Cup 2022 bị hoãn, rất có thể VFF và ông Park sẽ điều chỉnh các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi mới nhận được thông báo của FIFA nên hiện sẽ phải rà soát lại. Đây là tình huống bất khả kháng.

Nếu không thi đấu Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ điều chỉnh kế hoạch và sắp tới cả V-League cũng sẽ điều chỉnh lịch thi đấu”, một lãnh đạo VFF cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.