An ninh hình sự

Vừa mãn hạn tù, trộm ô tô lấy tiền tiêu xài

30/09/2019, 14:38

Thấy chiếc xe ô tô đỗ ven đường chưa khóa cửa, Thắng nhảy lên khoắng đồ gồm nhiều tài sản quý giá rồi ung dung lái xe đi.

img
Đối tượng Nguyễn Quang Thắng

Ngày 30/9, Công an Hải Phòng thông tin vừa bắt gọn kẻ táo tợn trộm ô tô cùng nhiều tài sản quý giá.

Trước đó ngày 13/9, anh Hoàng Thanh Hải, sinh năm 1973, ở số 44/201 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc ô tô hiệu Honda 4 chỗ ngồi, trị giá khoảng 615 triệu đồng cùng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, giá trị tài sản lớn, Ban giám đốc Công an Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng trộm cắp xe ô tô của anh Hải chưa kịp mang đi địa bàn khác tiêu thụ, nhiều khả năng hung thủ là người trên địa bàn.

Từ các thông tin tài liệu thu thu thập được, qua trích xuất camera an ninh, kết hợp với sàng lọc các đối tượng nghi vấn, cơ quan công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Quang Thắng, tức “Thắng tây”, sinh năm 1982, ở Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân. Thắng là đối tượng đã có tiền án, tiền sự; bản thân nghiện ma túy, mới đi tù về. Ngoài ra, qua so sánh dữ liệu thu thập được, Thắng có nhận diện giống đối tượng trộm cắp ô tô của anh Hải. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13/9, các trinh sát đã triệu tập Thắng đến trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, lúc đầu Thắng ngoan cố quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, Thắng thừa nhận hành vi trộm cắp ô tô của anh Hải.

Vào khoảng 3h ngày 13/9, do không còn tiều tiêu xài, Thắng lang thang vào ngõ 201 Lạch Tray, quận Ngô Quyền với mục đích xem có nhà dân nào sơ hở thì trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu.

Khi đi đến trước cửa nhà anh Hải, Thắng phát hiện có 2 xe ô tô đỗ ở hai bên đường, trong đó có xe ô tô của anh Hải đèn trong xe vẫn sáng, cửa xe không khóa. Thấy món hời, Thắng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Thắng dùng tay mở cửa ô tô, ngồi vào xe lục tìm tài sản và trộm cắp 1 chìa khóa xe ô tô, 1 ĐTDĐ iPhone 6, 1 đồng hồ, 1 nhẫn kim cương và một số giấy tờ khác.

Sau khi lấy toàn bộ tài sản trong xe, Thắng ung dung lái xe ô tô trên mang về gửi tại bãi xe số 7/155 Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An với mục đích tìm cách tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng vụ án, các trinh sát còn làm rõ: vào khoảng cuối tháng 8/2019, Thắng cùng với đối tượng tên là Phạm Mạnh Hưng, sinh năm 1994, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền trộm cắp liên tiếp 2 xe máy trên địa bàn quận Ngô quyền. Hiện vụ việc đang được phòng CSHS tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.