Điều tra

Vừa mãn hạn tù vẫn đi cướp giật tài sản

21/12/2017, 11:41

Thiếu tiền tiêu xài, nên bất chấp việc mới mãn hạn tù, Sáng vẫn đi cướp giật tài sản của người khác.

55-1

Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ngô Ánh Sáng về hành vi cướp giật tài sản.

Sau khi liên tiếp nhận được trình báo của người dân về việc bị cướp giật tài sản khi đang đi trên đường, Công an Tp Đồng Hới đã vào cuộc tiến hành điều tra. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định Ngô Ánh Sáng (SN 1985) trú tại thôn Bến, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh) chính là đối tượng gây án.

Tại cơ quan Công an, Ngô Ánh Sáng khai nhận: Vì không có tiền tiêu xài, đối tượng này đã thực hiện 2 vụ cướp trên địa bàn phường Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới. Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 16/12, Sáng đã thực hiện cướp tài sản của chị Phạm Thị Lương (ở TDP 4 phường Đồng Mỹ) 1 điện thoại iPhone 6 trị giá khoảng 14 triệu đồng. Tiếp đến ngày 18/12, gã lại cướp chiếc điện thoại di động Samsung Glaxy S7 của ông Lưu Minh Tường tại Công viên Đồng Mỹ, trị giá khoảng 17,6 triệu đồng. Tổng giá trị hai vụ cướp giật hơn 30 triệu đồng.

Theo công an TP Đồng Hới, thủ đoạn của Sáng là thường xuyên đi xe máy lòng vòng trên các tuyến đường trên địa bàn. Khi quan sát người dân sơ hở như: đứng nghe điện thoại cạnh đường hoặc vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, đối tượng liền tiến đến cướp giật, rồi phóng xe bỏ chạy.

Ngô Ánh Sáng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản tại TP.Hồ Chí Minh, đã thi hành án phạt tù 7 năm, vừa ra trại tháng 6/2017, đến nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.