Thế giới

Vừa mới nhậm chức, trung tướng Nga đã khiến IS thất kinh

22/07/2016, 20:23
image

Trung tướng Aleksandr Zhuravlev đã cho phép các chiến đấu cơ Nga không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của IS ở Syria.

cong-kich-is

Trung tướng Aleksandr Zhuravlev đã cho phép các chiến đấu cơ Nga không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của IS ở Syria.

Theo RT (Ruptly), ngay sau khi vừa nhậm chức chỉ huy mới của nhóm quân Nga tại Syria, trung tướng Aleksandr Zhuravlev đã tiến hành cho phép các chiến đấu cơ của Nga không kích dữ dội vào nhiều mục tiêu của IS tại quốc gia do Tổng thống Assad đứng đầu.

Trước đó nhiệm vụ cao cả trên do ông Aleksandr Dvornikova thực hiện, tuy nhiên vị tướng này đã được cử sang làm chỉ huy quân khu Nam.

Theo đó vào ngày 21/7, khoảng 6 "sát thủ diệt tàu sân bay" Tu-22M3 với sự yểm trợ của Su-35 từ căn cứ không quân Hmeymim, đã tấn công tập trung vào các mục tiêu của IS do trinh thám vừa phát hiện ra ở phía đông Palmyra cùng một vài căn cứ ở Homs.

Cuộc không kích đã phá hủy nhiều kho khí tài quân sự, tài liệu mật, thức ăn, thuốc men và hàng trăm tên phiến quân bị bỏ mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.