Pháp đình

Vừa ra tù lại tiếp tục lĩnh án 17 năm vì buôn ma túy

18/11/2018, 19:04

Vừa thực hiện xong bản án chưa bao lâu, Lực lại sa chân vào con đường cũ và tiếp tục lĩnh 17 năm tù.

46303972_323729898212647_6220205894173458432_n

Hồ Tiến Lực nghe tòa tuyên án

TAND thành phố Hà Nội vừa mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Tiến Lực (SN 1974, trú tại thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 19/3/2018, Lực đi tàu hỏa từ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến ga Hà Nội, sau đó thuê xe taxi đi đến huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh để mua của một người đàn ông không quen biết tên là Trung 65,4 gam heroin với giá 60 triệu  đồng nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Khi Lực mang theo ma túy, thuê taxi đi ra ga Hà Nội để lên tàu hỏa về Quảng Bình, đến khu vực đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng thì bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt quả tang cùng tang vật.

Tại Cơ quan điều tra, Lực khai, bản thân Lực là con nghiện ma túy, mới ra tù không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Trước đó, ngày 15/11/2012, Lực đã bị TAND thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xử 7 năm 6 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.