Điều tra

Vung dao chém kiểm lâm táo tợn vì... không xin được gỗ bị bắt

23/10/2018, 20:11

Bị bắt gỗ, nhóm đối tượng xin không được nên dùng dao chém một Kiểm lâm viên bị thương...

Screen Shot 2018-10-23 at 3.53.51 PM

 Kiểm lâm viên Ksor Ty bị thương do lâm tặc chém ở lưng

Ngày 23/10, ông Dương Hoàng Nguyện, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can Chu Đức Nghiệp (26 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ia Rsai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Nghiệp cùng nhóm đối tượng đã tấn công tổ công tác Kiểm lâm và bảo vệ rừng trên địa bàn xã Ia Rsai, huyện Krông Pa vào khuya ngày 8/10.

Thông tin ban đầu từ Kiểm lâm Gia Lai, khoảng 14h ngày 8/10, phát hiện xe kéo đang chạy hướng vào khu vực suối 05-06 (xã Ia Rsai), tổ công tác của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai (xã Ia Rsai, huyện Krông Pa) chốt tại dốc Bộ Đội (đường vào rừng) yêu cầu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành. Phát hiện bất thường, tổ công tác báo hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa cùng triển khai hai mũi công tác phối hợp xử lý.

Khoảng 21h cùng ngày, chiếc xe chở gỗ chạy từ rừng ra đến dốc Bộ Đội thì bị tổ công tác chặn lại kiểm tra nhưng một lần nữa chiếc xe không chấp hành và chạy thẳng. Lần theo dấu vết của chiếc xe, lực lượng chức năng đã phát hiện một bãi gỗ vừa được tập kết tại rẫy mì của dân. Khi nhóm công tác tiến hành đo đếm, xác minh, một nhóm thanh niên khoảng 10 người do Chu Đức Nghiệp (thôn Tân Lập, xã Ia Rsai) cầm đầu xuất hiện.

Ban đầu, các đối tượng này năn nỉ, xin tổ công tác cho xin lại gỗ bị bắt nhưng không được chấp nhận. Đến 22h, Nghiệp và một đối tượng khác quay sang chửi bới và đe doạ tổ công tác. Nghiệp bất ngờ dùng dao dài chém vào mô tô của một cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai rồi tiếp tục dùng dao chém tiếp 2 nhát vào lưng cán bộ Kiểm lâm đang làm nhiệm vụ khiến Ksor Ty bị thương.

23h, Nghiệp cùng đồng bọn đã dùng đá ném vào tổ công tác của Hạt kiểm lâm mật mai phục ở buôn Enan, xã Ia Rsai. Đối tượng này cũng  đánh Kiểm lâm viên Lê Văn Tám và tiếp tục đe dọa giết hết tổ công tác. 

Cơ quan Kiểm lâm sau đó đã thông báo sự việc với cơ quan huyện Krông Pa tiến hành điều tra xử lý theo quy định về hành vi "chống người đang thi hành công vụ". 

Ngoài ra, cơ quan Kiểm lâm cho biết, số tang vật gỗ phát hiện tại rẫy mì liên quan đến vụ việc có số lượng 82 hộp gỗ xẻ, khối lượng 5,2m3 (chủng loại gáo vàng, nhóm VII). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.