Xã hội

Vũng Tàu: Du khách không bị chặt chém, mặc đầm dạ hội xuống biển

30/04/2018, 13:24

Sáng 30/4, TP Vũng Tàu tràn ngập du khách về tắm biển, du lịch nhưng không có tình trạng chặt chém...

1 Lượng du khách bắt đầu đông lên vào đêm 29

Lượng du khách bắt đầu đông lên vào đêm 29/4 (Ảnh: Nguyễn Độ)

Từ đêm 29/4, lượng khách du lịch đến TP Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu) bắt đầu tăng dần. Đường phố khu vực Bãi Sau bắt đầu trở nên đông đúc những phương tiện và người đi bộ.

Lực lượng chức năng được phân công theo kế hoạch cũng đã có mặt tại điểm trực để bảo vệ an ninh trật tự cũng như hướng dẫn cho du khách. Không thể bỏ quên được công tác của đội cấp cứu bờ biển. Họ là những người hùng thầm lặng, luôn theo dõi tình hình trên biển để bảo vệ du khách.

Chỉ sau một đêm nghỉ ngơi và thưởng thức hải sản và các món ngon địa phương, sáng 30/4, khách du lịch tập trung về kín các bãi tắm.

2. Các bạn trẻ check-in tại công viên Bãi Sau

Các bạn trẻ "check-in" tại công viên Bãi Sau

3. CSGT và CSTT hướng dẫn cho khách du lịch và đảm

CSGT và CSTT hướng dẫn cho khách du lịch và đảm bảo tình hình ANTT (Ảnh: Nguyễn Độ)

4. Du khách xuống đường về đêm

Du khách xuống đường về đêm sau khi nhận phòng (Ảnh: Nguyễn Độ)

5. Một số quán ăn không còn chỗ giữ xe

Một số quán ăn không còn chỗ giữ xe, để tràn ra lề đường (Ảnh: Nguyễn Độ)

6. Khách du lịch bắt đầu xuống biển sáng 30-4

Du khách bắt đầu xuống biển sáng 30/4 (Ảnh: Nguyễn Độ)

7. Bãi giữ xe máy gần như kín chỗ

Bãi giữ xe máy gần như kín chỗ ở khu vực Bãi Sau (Ảnh: Nguyễn Độ)

9. Lượng khách và xe tăng dần ở khu vực bãi sau

Lượng khách và xe tăng dần ở khu vực bãi sau (Ảnh: Nguyễn Độ)

10. Du khách rời phòng háo hức xuống bãi tắm

Du khách rời phòng háo hức xuống bãi tắm (Ảnh: Nguyễn Độ)

10. Tuy bãi biển đã rất đông nhưng vẫn còn nhiều d

Bãi biển đông dần. Ảnh: Nguyễn Độ)

11. Nhiều du khách còn khám phá trên bãi cát

Nhiều du khách khám phá các trò chơi trên bãi cát (Ảnh: Nguyễn Độ)

12. Càng về trưa, lượng khách càng tăng

Càng về trưa, lượng khách xuống bãi tắm càng tăng (Ảnh: Nguyễn Độ)

13. Có những du khách vận cả đầm dạ hội xuống biển

Có những du khách vận cả đầm dạ hội xuống biển (Ảnh: Nguyễn Độ)

15. 2 soái ca phiêu theo vũ điệu trên biển

2 "soái ca" phiêu theo vũ điệu trên biển (Ảnh: Nguyễn Độ)

16. Khu vực mới đó còn an toàn ....

Các bạn trẻ ngồi nghỉ ngơi sát mép nước, khu vực mới đó còn an toàn ....

16. ... đã trở thành bãi cờ đen, báo hiệu nước cuố

... chỉ ít phút sau đã trở thành khu vực cờ đen, báo hiệu nước cuốn. Thành viên đội cứu hộ (áo thun vàng đội mũ đỏ) lập tức cắm cờ báo hiệu (Ảnh: Nguyễn Độ)

17. Sự hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt cặp đô

Và niềm vui, hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt cặp đôi đang mải mê đắp cát (Ảnh: Nguyễn Độ)

18. Nhiều người đẹp vẫn còn e dè với ánh nắng chói

Một số người đẹp vẫn còn e dè với ánh nắng chói chang buổi trưa vùng biển (Ảnh: Nguyễn Độ)

Theo PV Báo Giao thông ghi nhận tại Trung tâm hỗ trợ khách du lịch, trong 2 ngày 29-30/4, Trung tâm đã hỗ trợ 25 trường hợp trẻ em bị lạc. Cả 25 trường hợp đều đã nhanh chóng tìm được và bàn giao cho người thân. Khu vực Bãi Sau có khoảng 10 trường hợp bị rơi vào ao xoáy, tuy nhiên được sự hỗ trợ kịp thời nên không có tình huống đáng tiếc xảy ra.

Bên cạnh đó, giá phòng có tăng cao trong ngày 30/4 do lượng du khách đổ về đông, nhưng vẫn nằm trong khung đăng ký của các cơ sở kinh doanh lưu trú. Đối với đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch 0888800247, có khoảng 10 trường hợp gọi đến phàn nàn về dịch vụ, chủ yếu là tranh chấp giữa chủ cơ sở homestay về chất lượng dịch vụ không đúng với cam kết. Lực lượng đã ghi nhận và sẽ tiếp tục xử lý sau lễ do một số chủ homestay không có mặt tại Vũng Tàu.

Cũng có phàn nàn về giá gửi xe ban đêm khu vực Bãi Sau, lực lượng chức năng đã liên hệ công an phường xuống kiểm tra và xử lý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.