• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 11 trong vụ chìm tàu

18/09/2015, 23:52

Ngày 18/9, thi thể nạn nhân thứ 11 trong vụ chìm tàu do nổ bình gas đã được tìm thấy.

Anh chuẩn
Gia đình các nạn nhân gửi gắm niềm tin vào lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Ngay khi xuống sân bay ông Vũ đã sang thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình các nạn nhân trong vụ chìm tàu.

“Ngay khi nhận được tin vụ tai nạn chìm tàu do nổ gas, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã trực tiếp chỉ đạo phải nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Tôi vào đây cũng xin gửi gắm lời chia buồn và động viên bà con của Bộ Trưởng Thăng. Rất mong bà con có thông tin gì lập tức thông báo cho chúng tôi để cùng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân”, ông Vũ cho biết.

Cũng theo ông Vũ 16h30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 11 của vụ chìm tàu do nổ gas ngày 16/9 là Trần Văn Hương (SN 1963, quê ở Cà Mau). Ngoài ra, 10 nạn nhân đã tìm thấy trước đó gồm: Trần Ngọc Long, SN: 1960 quê Tiền Giang và tám nạn nhân quê Sóc Trăng gồm: Lâm Mừng Oánh, SN: 1989; Trần Văn Minh, SN: 1999; Trần Văn Lượng, SN: 1969; Huỳnh Văn Đây, SN: 1964; Trần Văn Đương, SN: 1996; Lương Văn Tài, SN: 1993; Lương Thanh Phong, SN: 1969; Quách Văn Tọc, Sn: 1966 và Lê Văn Kha, SN: 1998.

Như vậy, ngoài 3 nạn nhân đã được cứu gồm: Ngô Duy Diện, SN: 1995, quê Sóc Trăng; Trần Văn Khoa, SN: 1970 quê Sóc Trăng và Hoàng Văn Đoàn, SN: 1986 quê Ninh Bình. Hiện vẫn còn 4 nạn nhân mất tích đang trong quá trình tìm kiếm. Trong đó có 4 nạn nhân quê Sóc Trăng gồm: Nguyễn Văn Diện, SN: 1995; Lâm Thanh Nhiễn, SN: 1963; Lương Thanh Thủy, SN: 1953; Trương Văn Thắng, SN: 1962.

Tại hiện trường hiện có 14 tàu cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn gồm tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường), tàu CSB 9001 và 12 tàu cá cùng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.