Đời sống

Vùng trũng Huế, Quảng Trị: Dân di chuyển bằng thuyền, bò lên cầu tránh lụt

13/11/2020, 17:21
image

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, nhiều nơi vùng rốn lũ Quảng Trị, Huế đang bị nước lũ chia cắt, dân di chuyển bằng thuyền, bò lên cầu tránh lụt.

img
Nước lũ "bủa vây", người dân vùng rốn lũ Quảng Trị, Thừa Thiên Huế di chuyển bằng thuyền, bò được đưa lên cầu tránh lụt

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trưa và chiều 13/11, nước lũ đã rút xuống nhiều, nhưng nhiều nơi tại vùng rốn lũ Phong Điền, Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) và Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) vẫn đang bị nước lũ “bủa vây”.

QL49B từ xã Phong Hòa vào Điền Hương, Điền Lộc (huyện Phong Điền) vẫn đang bị nước lũ chia cắt nhiều đoạn, người dân di chuyển bằng thuyền.

Trong đó, đoạn gần 1km từ Trường THCS Phong Bình đến Trường Tiểu học Phong Bình cơ sở 2 ngập sâu, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ. Trong khi đó, đoạn từ cầu Vĩnh An 2 vào phía Nam đang bị ngập sâu, ô tô, xe máy không thể qua lại.

Người dân xắn quần lội lụt trên QL49B đoạn qua vùng rốn lũ Thừa Thiên Huế chiều 13/11

Những chiếc xe máy cày và cả ô tô tải nhỏ đang đậu ở những đoạn đường cao và cả trên cầu để… tránh lụt. Trong khi đó, cây cầu nối QL49B từ xã Phong Bình (huyện Phong Điền) qua xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) cũng đang trở thành nơi… tránh lụt của cả những phương tiện giao thông và trâu, bò.

Nước đang rút xuống bớt, người dân nơi đây tất tả dọn lụt, số còn lại lo giằng sửa mái nhà phòng chống bão số 13. “Một năm quá khổ sở, dịch Covid-19 rồi bão lũ dồn dập. Không dọn không được, nhưng ngày mai mưa bão số 13 rồi, lũ lại vô nhà, rồi lại dọn…”, ông Nguyễn Văn Quang (56 tuổi) cho hay.

Trong khi đó, đến đầu giờ chiều 13/11, ngay đoạn Km 1 tuyến đường Tỉnh lộ 8C nối Tỉnh lộ 4 từ xã Phong Chương về Điền Lộc (huyện Phong Điền) vẫn đang được dựng rào chắn cảnh báo “đường ngập sâu nguy hiểm” và lực lượng Công an đang ứng trực tại đây không cho xe máy và cả ô tô qua lại.

Bên đoạn tỉnh lộ này, một số ghe thuyền đậu với áo phao, phao cứu sinh… hỏi khách có đi thuyền băng qua cánh đồng mênh mông nước lũ hay không. Một người dân cho biết, sáng cùng ngày có người băng qua đường tỉnh lộ này bị nước cuốn trôi, nhưng may mắn được người dân ứng cứu kịp.

img
Nước lũ ngập sâu trên QL49B đoạn từ Trường THCS Phong Bình đến Trường Tiểu học Phong Bình cơ sở 2
img
Người dân di chuyển bằng thuyền, xe chết máy phải dắt bộ
img
Thuyền băng ngang QL49B đoạn xã Phong Hòa - Phong Bình
img
Nhà dân bên QL49B gần Trường THPT Trần Văn Kỷ bên QL49B
img
Người dân vắt quần dài lên cổ lội lụt bên đoạn đường người dân đang "quẩy" bùn từ sân ra ngõ, sửa mái nhà phòng chống bão số 13
img
Nước lũ vẫn còn ngập sâu, người dân tranh thủ lau chùi bàn ghế
img
QL49B đoạn phía Nam cầu Vĩnh An 2 "chìm" trong nước lũ
img
Nước lũ đã rút xuống bớt, người dân tranh thủ "quẩy" bùn non ra sông
img
Người dân "lội lụt" dắt xe đạp đi chợ về trên QL49B, những đứa trẻ vùng rốn lũ cũng tranh thủ tập... bơi thuyền
img
Người khác di chuyển đồ đạc bằng xe rùa
img
... và khiêng vác đồ đạc "lội lụt"
img
Xe máy cày và cả đàn bò được người dân đưa lên... tránh lụt trên cây cầu nối đôi bờ sông Ô Lâu từ xã Phong Bình qua xã Hải Phong và ngược lại
img
Ô tô con, xe máy cày, xe tải và trâu được đưa lên tránh lụt đoạn cao đầu cầu, chợ ngập lụt dời lên mua bán trên đường
img
Một trong những điểm... tránh lụt của xe máy cày, ô tô tải trên QL49B
img
Người dân vùng rốn lũ tranh thủ... cất rớ bắt cá bên QL49B
img
Người khác chèo thuyền đi kiếm củi
img
Những chiếc thuyền đậu chờ khách... "vượt lũ" bên đường Tỉnh lộ 8C

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.