Pháp luật

Vườn thanh long chuẩn bị thu hoạch bị phá tan tành trong đêm

15/01/2018, 16:02

Công an đang xác minh, điều tra làm rõ vụ thanh long gần đến ngày thu hoạch bị kẻ giang phá hoại, cắt bỏ.

pha-thanh-long

Vườn thanh long của anh Êm bị kẻ giang phá hoại gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 15/1, Thượng tá Mai Văn Lục, Trưởng công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết, đã phân công điều tra viên xác minh làm rõ vụ thanh long gần đến ngày thu hoạch bị kẻ giang cắt bỏ.

Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Êm (SN 1966, ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận Mỹ, Châu Thành), sáng sớm 12/1, gia đình phát khoảng 100 gốc thanh long ruột đỏ gần đến ngày thu hoạch đã bị hái sạch. Khi đi vào các mương, trái thanh long bị kẻ gian cắt ném xuống nước, ở các góc bờ và cắt ra làm đôi bỏ đầy trên bờ đất cuối khu vườn trên 1 tấn.

Ông Êm cho biết, số thanh long này thương lái đã ký hợp đồng mua với giá 40.000 đồng ký, như vậy gia đình mất trắng trên 50 triệu đồng, chưa tính một số cây thanh long đang trổ bông bị cắt bỏ.

Trước đó, đêm 9/1 anh Đoàn Minh Sơn (SN 1982, ngụ ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành) có gần 400 gốc thanh long đang xanh tươi “tự nhiên” chết dần. Theo anh, có khả năng kẻ cố tình phá hoại. Ở xã liền kề, anh Nguyễn Đỗ Đạt Thịnh (SN 1977, ấp Cầu Ván, xã An Lục Long) trước đó cũng bị chặt phá gần 30 gốc thanh long đang ra trái.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết, đã chỉ đạo các xã Thuận Mỹ, Dương Xuân Hội báo cáo rõ vụ việc. Đồng thời chỉ đạo công an huyện phối hợp với các xã xác minh làm rõ, nếu thật sự có người cố tình phá hoại vườn thanh long của anh Êm và anh Sơn phải xử lý nghiêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.