Hạ tầng

Vướng mặt bằng, cầu lớn nhất cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Huế khó thi công

30/04/2020, 21:28

Cả 2 đầu cầu lớn nhất cao tốc Cam Lộ-La Sơn qua Huế vướng hàng loạt nhà dân, cây cối nên mới thi công trụ dưới nước...

img
Cả 2 đầu cầu Tuần đều đang "tắc" mặt bằng khiến việc xây cây cầu lớn nhất dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đang gặp khó

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngoài cây trồng chưa được chặt hạ, mặt bằng đoạn tuyến phía 2 đầu cầu Tuần – cây cầu lớn nhất dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên – Huế vướng hàng loạt nhà dân, nhà thầu đang thi công các trụ cầu dưới nước.

Cây cầu này bắc qua phía thượng nguồn sông Hương, phía Bắc thuộc địa phận xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà) còn phía Nam thuộc xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Lãnh đạo Phòng Điều hành dự án thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại công trường cho hay, hiện nay nhà thầu đang thi công 1 trụ giữa sông, 1 trụ mép sông và 1 trụ trên bờ (phía Hương Trà), còn trụ gần đường vẫn chưa làm được do vướng nhà dân liên quan đến tái định cư. Cả hai địa phương là Hương Thủy và Hương Trà cam kết đến 30/5 bàn giao xong mặt bằng.

Tiếp giáp với đoạn tuyến Bắc đầu cầu Tuần ra phía Bắc cũng còn nhiều diện tích tràm chưa được chặt hạ; phía Bắc đầu cầu Khe Ly (thị xã Hương Trà) đang thi công cũng vướng nhà dân chưa giải tỏa. Đoạn tuyến Nam đầu cầu Tuần vào phía Nam cũng còn vướng mặt bằng, trong đó đoạn phía Nam cầu Khải Định cũng vướng các hộ dân thuộc diện tái định cư (TĐC).

Đáng chú ý, nhiều hộ dân trên đoạn tuyến nói trên thuộc diện di dời TĐC tại khu TĐC xã Hương Thọ (Hương Trà) và khu TĐC xã Thủy Bằng (Hương Thủy), tuy nhiên hiện nay cả 2 khu TĐC này vẫn còn khá ngổn ngang.

img
Nhà thầu đang thi công 1 trụ cầu giữa sông và 1 trụ cầu mép nước phía Hương Trà...

Khu TĐC Hương Thọ khởi công ngày 17/2, đến ngày 27/3 đã cơ bản xong phần nền, nhưng chững lại từ đó đến nay.

Trong khi đó, ngày 30/4, ghi nhận tại công trường khu TĐC Thủy Bằng cũng đang thi công ngổn ngang sau mưa, cả xe máy xúc và xe chở đất nằm “bất động”, trên công trường khu TĐC chỉ có nhóm 6 người đang đúc đế cống thoát nước.

img
Cách trụ cầu phía mép nước là đoạn vướng mặt bằng
img
Điểm "tắc" mặt bằng do vướng nhà dân bên QL49 hướng từ Hương Trà vào Hương Thủy
img
Một "điểm nghẽn" mặt bằng khác
img
Một đoạn tuyến giáp với cây cầu đang thi công địa phận Hương Trà
img
Phía Nam cây cầu đang thi công này vào phía Nam (địa phận Hương Trà) là điểm vướng mặt bằng
img
Trong khi đó, sau hơn 1 tháng đã xong phần san nền, khu TĐC Hương Thọ (Hương Trà) mới làm thêm 1 đoạn đường cấp phối đá dăm và tập kết được một số cống thoát nước
img
Hạ tầng khu TĐC Hương Thọ vẫn "trống trơn"
img
Trên công trường khu TĐC Hương Thọ chỉ lèo tèo vài ba người thi công hệ thống thoát nước
img
Một điểm mặt bằng "xôi đỗ" khác trên đoạn qua thị xã Hương Trà
img
Hàng loạt nhà dân phía Nam cầu Tuần (địa phận xã Thủy Bằng, Hương Thủy)
img
Ngoài nhà dân, cây cối đoạn phía Nam cầu Tuần cũng chưa được chặt hạ
img
Nhiều nhà dân phía Nam đầu cầu Khải Định (xã Thủy Bằng) cũng đang "án ngữ" mặt bằng chờ di dời TĐC
img
Tuy nhiên, khu TĐC xã Thủy Bằng vẫn còn rất ngổn ngang
img
Công trường khu TĐC Thủy Bằng bên QL49 "án binh bất động" sau mưa - hướng từ TP Huế lên A Lưới
img
Hướng ngược lại, khu TĐC Thủy Bằng cũng chỉ có 6 người đang đúc đế cống

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.