Hồ sơ tài liệu

Vương Nghị mắng nhà báo, Nghị sĩ Mỹ nói Bắc Kinh "côn đồ"

04/06/2016, 06:18
image

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mắng nữ nhà báo Canada trong khi Nghị sĩ Mỹ chỉ trích Bắc Kinh "côn đồ".

trung-quoc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị mắng nữ nhà báo Canada trong khi Nghị sĩ Mỹ chỉ trích Bắc Kinh "côn đồ".

Ngày 3/6, theo nguồn tin từ TTXVV, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công khai mắng một nữ nhà báo người Canada trong một cuộc họp báo.

Lý do ông Vương Nghị tỏ thái độ là vì nữ nhà báo đặt câu hỏi về hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada.

Cụ thể, khi nữ nhà báo đặt câu hỏi về việc Bắc Kinh đang cáo buộc Kevin Garratt, một công dân Canada tội gián điệp và cầm tù anh này.

Ngoại trưởng Nghị cho rằng, nữ nhà báo đặt câu hỏi một cách đầy "định kiến, thù hằn với Trung Quốc". Tuy nhiên, câu hỏi của nữ nhà báo này nhận được sự tán thưởng của không ít phóng viên khác.

Một diễn biến liên quan cùng ngày, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) về vụ kiện của Philipines với Trung Quốc.

Trong tuyên bố của mình, ông McCain chỉ trích Trung Quốc là "kẻ côn đồ và phạm pháp" khi thực hiện nhiều vụ chặn máy bay nguy hiêm trên biển Đông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.