Đời sống

Vượt 20km đồi núi sạt lở khiêng người phụ nữ ở Quảng Nam đi cấp cứu

04/11/2020, 20:40

Một người phụ nữ bị động thai được người dân vùng sạt lở núi ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam khiêng bộ vượt núi đi cấp cứu.

img
Người dân thay nhau khiêng bộ người phụ nữ bị động thai vượt rừng núi sạt lở đi cấp cứu

Tối 4/11, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi được thanh niên, người dân trong làng thay nhau khiêng bộ vượt rừng núi sạt lở, thai phụ Hồ Thị Phiêu (20 tuổi, dân tộc Bh'noong, trú thôn 4, xã Phước Thành) đã đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Hồ Văn Phức kể, vào cuối buổi chiều 4/11, sau khi đi nhận hàng cứu trợ, chị Hồ Thị Phiêu có biểu hiện động thai. Ngay sau khi biết được sự việc, người dân đã khẩn trương đưa chị Phiêu đi viện cấp cứu.

Do đường bị sạt lở, chia cắt nghiêm trọng nên lực lượng dân quân huy động thanh niên, người dân thay nhau khiêng bộ thai phụ vượt rừng núi sạt lở hơn 20km đến bệnh viện.

Theo ông Phức, chị Phiêu đang mang thai ở tháng thứ 4, là vợ của anh Hồ Văn Luông (26 tuổi, dân tộc Bh'noong, dân quân xã Phước Thành). Nhiều ngày qua, anh Luông không ở nhà mà đang cùng chính quyền địa phương tham gia công tác cứu hộ, giúp người dân khắc phục thiệt hại sau mưa lũ.

Mặc dù được đội ngũ bác sĩ, y tá hết lòng cứu chữa, nhưng chị Phiêu không giữ được thai nhi trong bụng.

>>>Cảnh người dân thay nhau khiêng bộ thai phụ đi cấp cứu:

img
Khiêng bộ cắt rừng đưa thai phụ đi cấp cứu
img
Vượt qua những dốc đứng bùn đất trơn trượt
img
Chặng đường khiêng bộ thai phụ đi cấp cứu dài hơn 20km toàn đường núi rừng sạt lở nguy hiểm
img
Dốc đá cao đầy bất trắc
img
Thai phụ được đưa ra bệnh viện cấp cứu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.