Kinh tế

Vượt qua Covid-19, xuất khẩu dầu thô tháng 8 tăng đột biến

06/09/2020, 12:56

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, sản lượng dầu thô xuất khẩu trong tháng 8/2020 ước đạt gần 600 nghìn tấn, tăng mạnh so với tháng 7.

img
Hoạt động xuất khẩu dầu thô tháng 8/2020 tăng mạnh.

Theo đó, trong tháng 8, sản lượng xuất khẩu dầu thô ước đạt 592.000 tấn (tăng gần 122%) và trị giá ước đạt 200 triệu USD (tăng 125%) so với tháng 7.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt 3,347 triệu tấn và trị giá là 1,109 tỷ USD, tăng 22,4% về lượng nhưng trị giá ước tính giảm 21,2% so với cùng kỳ 2019.

Như vậy, riêng tháng 8, sản lượng dầu thô xuất khẩu chiếm đến gần 18% tổng sản lượng xuất khẩu trong 8 tháng đầu năm. Đồng thời cao hơn mức bình quân chung từng tháng trong 8 tháng đầu năm tới 170 nghìn tấn (8 tháng đầu năm bình quân đạt khoảng 418 nghìn tấn/tháng).

Xét về khía cạnh trị trường, hiện Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 1,17 triệu tấn, đạt trị giá 378 triệu USD; Đứng thứ 2 là Thái Lan với 648.000 tấn, trị giá đạt gần 201,5 triệu USD; Malaysia gần 317.000 tấn, trị giá hơn 116 triệu USD; Úc hơn 203.000 tấn với 81 triệu USD và Nhật Bản 190.000 tấn với hơn 63 triệu USD…

Cũng trong tháng 8, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, Việt Nam nhập khẩu 800.000 tấn xăng dầu các loại, trị giá 299 triệu USD, giảm 27,6% về lượng và giảm hơn 30% trị giá.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/8, Việt Nam nhập khẩu 6,177 triệu tấn xăng dầu các loại (giảm 4,3%), trị giá ước đạt 2,444 tỉ USD (giảm hơn 38% so cùng kỳ).

Về hoạt động xuất khẩu nói chung, tháng 8, tổng trị giá ước đạt 26,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng 7/2020, qua đó nâng tổng trị giá 8 tháng đầu năm ước đạt 174,1 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2019.

img

Giá xăng dầu hôm nay 5/9: Tuột dốc thảm, rời mốc 40 USD/thùng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.