Xã hội

Cố tình đi vào đường đã rào cấm, 2 người bị sạt lở núi vùi bị thương

11/11/2020, 10:27

Dù lực lượng chức năng đã cấm đi vào tuyến đường nguy hiểm do bị sạt nhưng 2 người đi xe máy vẫn cố tình đi vào dẫn đến bị núi sạt đè.

img
Sạt lở vùi xe máy của nạn nhân. Ảnh: Anh Thư

Sáng 11/11, trao đổi với Báo Giao thông, Chi cục Quản lý đường bộ III.2 (Cục quản lý đường bộ III) cho biết, trên tuyến đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 2 người đi trên xe máy bị thương.

Theo đó, vào tối 10/11, hai anh Đặng Như Ý và Trần Phú Vinh, trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam điều khiển xe máy đi trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn bất ngờ bị núi sạt lở, đè trúng khiến cả 2 bị thương, xe máy bị vùi lấp gây hư hỏng. Rất may, hai người này đã kịp bỏ chạy, chỉ bị thương nhẹ.

Đáng nói, Theo Chi cục Quản lý đường bộ III.2, do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã tiến hành cắm bảng cảnh báo sạt lở nguy hiểm và lập rào chắn cấm người dân di chuyển qua những đoạn đường có nguy cơ sạt lở trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hai người này vẫn vượt rào chắn và điều khiển phương tiện đi qua khu vực trên, đúng lúc đó bất ngờ xảy ra núi sạt lở dẫn đến bị thương.

img
Nhiều đoạn thuộc huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) bị sạt lở. Ảnh: Anh Thư

Ngành đường bộ đã tiến hành thông đường vào khu vực sạt lở để kiểm tra vụ việc. Lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi sức khỏe của hai người bị thương.

Theo ngành chức năng, do ảnh hưởng của mưa bão, trên đường Trường Sơn Đông xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Chi cục Quản lý đường bộ III.2 đã điều động máy móc, thiết bị tập kết và tích cực khắc phục để thông tuyến, đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết địa phương tiếp tục có mưa to, sạt lở vẫn xảy ra nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.