Xã hội

Vượt sóng lớn, gió giật cứu 2 tàu cá Quảng Bình gặp nạn trên biển

10/08/2022, 22:38

Hai tàu cá Quảng Bình gặp nạn khi đang hành nghề trên biển trong điều kiện thời tiết xấu được các lực lượng cứu nạn đưa về bờ an toàn.

Chiều 10/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng (Da Nang MRCC) cho biết, vừa cứu nạn thành công tàu cá Quảng Bình gặp nạn khi đang hành nghề trên biển trong thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão số 2 (Mulan).

img

Lực lượng cứu nạn tàu SAR 412 tiếp cận tàu cá Quảng Bình gặp nạn

Trước đó, lúc 7h27 ngày 9/8, Da Nang MRCC nhận được thông tin tàu cá số hiệu QB 98196 TS gặp sự cố hỏng chân vịt, mất khả năng điều động, nước tràn vào tàu đang trôi dạt trên biển.

Thuyền viên trên tàu nỗ lực sửa chữa, khắc phục sự cố nhưng không khả thi, tình hình hết sức nguy kịch, thuyền trưởng tàu QB 98196 TS liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam) tìm sự hỗ trợ.

Để đảm bảo an toàn hàng hải và tính mạng của 2 thuyền viên trên tàu, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 đang neo đậu tại Đà Nẵng lập tức lên đường cứu nạn.

Sau nhiều giờ vượt sóng gió trong điều kiện thời tiết xấu, lúc 18h50 cùng ngày, tàu SAR 412 cận tàu QB 98196 TS, chuyển 2 ngư dân sang tàu cứu nạn để chăm sóc y tế, động viên tinh thần.

Lúc 14h30 ngày 10/8, tàu SAR 412 đã đưa 2 thuyền viên gặp nạn về đến Hải đoàn 48 (tỉnh Bình Định) an toàn.

Trước đó, gần trưa 8/8, Da Nang MRCC cũng nhận thông tin tàu QB 98084 TS do ông Hoàng Long (trú xã Quảng Văn, huyện Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, khi đang hoạt động tại vị trí 15,12 độ vĩ Bắc, 109,59 độ kinh Đông trên vùng biển Việt Nam thì bị vỡ hộp số, mất neo dù.

Thời điểm tàu gặp nạn có tổ đội đến hỗ trợ nhưng do ảnh hưởng của bão số 2 (Mulan), gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-4 mét nên không thể ứng cứu được.

Nhận thông tin, Da Nang MRCC đã hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp an toàn, hạn chế trôi dạt, chuẩn bị cứu sinh và tư vấn kiểm tra khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, tại hiện trường không có phương tiện nào có khả năng hỗ trợ tàu bị nạn, thời tiết có chuyển biển ngày càng khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão, tiềm ẩn nguy cơ chìm tàu, các thuyền viên mệt mỏi, hoảng loạn sau nhiều giờ chống chọi với thời tiết xấu và lương thực, nước ngọt trên tàu đã cạn kiệt.

Lúc 18h14 ngày 8/8/2022 tàu CSB 2014 nhận lệnh lên đường đi cứu nạn. Đến 23h cùng ngày, tàu CSB 2014 đã tiếp cận và tiến hành hỗ trợ đưa tàu QB 98084 TS về đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.