Quân sự

Warsaw và Washington đồng ý tăng quân lính Mỹ ở Ba Lan

30/04/2019, 11:29

Ba Lan đã đề nghị Hoa Kỳ triển khai thêm một sư đoàn bọc thép của Mỹ trên cơ sở thường trực.

img
Quân đội Mỹ - ảnh minh họa, nguồn: Military.com

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blasczak đã tuyên bố vể thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc tăng số lượng quân đội Mỹ tại nước cộng hòa.

“Chúng tôi đang thỏa thuận về các chi tiết. Chúng tôi đang trên một con đường tốt để kết thúc cuộc đàm phán với thành công trong năm nay”, - ông Mariusz Blasczak nói thêm trên truyền hình Ba Lan.

Trước đó, Ba Lan đã đề nghị Hoa Kỳ triển khai thêm một sư đoàn bọc thép của Mỹ trên cơ sở thường trực.

Đề xuất này được đưa ra bên ngoài khuôn khổ của khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đề nghị đặt tên căn cứ dự kiến này là Fort Trump.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.