Thời sự Quốc tế

WHO cảnh báo tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tăng cao ở Đông Nam Á

28/07/2021, 15:12

Đông Nam Á và Châu Mỹ Latinh là nơi chứng kiến tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tăng cao.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tỷ lệ tử vong do đại dịch Covid-19 tăng hơn 20% trên thế giới trong vòng 7 ngày qua.

Tuyên bố của WHO được đưa ra vào sáng nay (Thứ Tư, ngày 28 tháng 7), báo cáo rằng tỷ lệ mắc virus Corona chủng mới trong tuần qua trên thế giới đã tăng 8% và tỷ lệ tử vong cũng tăng 21%.

img

Tiễn đưa một bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ở Indonesia - ảnh The Independent.

Tổng cộng, hơn 3,8 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 69 nghìn ca tử vong đã được ghi nhận trên thế giới trong một tuần, trong đó số ca tử vong tăng lớn nhất được ghi nhận ở hai khu vực Đông Nam Á và châu Mỹ.

img

Các bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong ở khu vực Châu Mỹ Latinh.

Theo bản tin của WHO, biến chủng Delta, được các chuyên gia biết đến từ tháng 10 năm 2020 và có khả năng lây nhiễm cao, đã mở rộng phạm vi ảnh hưởng từ 124 lên 132 quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.