Xã hội

WHO kiến nghị Việt Nam cấm amiăng

13/08/2014, 08:06

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới Khu vực Tây Thái Bình Dương và Đại diện Tổ chức Lao động Quốc tế Khu vực châu Á Thái Bình Dương đã viết thư gửi cho Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, dù amiăng được coi là chất gây ung thư nghề nghiệp độc hại nhất với hơn một nửa số ca tử vong do ung thư nghề nghiệp, nhưng Việt Nam hiện vẫn là nước tiêu thụ amiăng lớn thứ 10 thế giới về số lượng và đứng thứ 7 về bình quân lượng amiăng tiêu thụ trên đầu người.

Trước đó, Báo Giao thông số 128 (phát hành ngày 11/8) cũng đã có bài viết Nguy hiểm: Việt Nam đang nhập khẩu “sát thủ thầm lặng” phản ánh về vấn đề này.

V.A

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.