World Cup 2022

World Cup 2022: Hãy coi chừng nanh vuốt của những chú "sư tử trẻ"

05/12/2022, 19:30

Tuyển Anh đánh bại Senegal đầy thuyết phục nhờ sức mạnh của những chú sư tử trẻ trong đội hình.

Rạng sáng 5/12, trái ngược với dự đoán của giới chuyên môn, tuyển Anh có thắng lợi dễ dàng 3-0 trước Senegal.

img

Bellingham và Foden (áo trắng) trong trận đấu với Senegal. Ảnh AP

Đoàn quân áo trắng tạo ra thế trận lấn lướt, khiến đối thủ không thể chống đỡ.

Nổi bật trong màn trình diễn ấn tượng nói trên phải kể tới vai trò của những cầu thủ trẻ được HLV Southgate tin dùng.

Ở màn mở tỷ số của Henderson, người kiến tạo là tiền vệ mới 19 tuổi Bellingham.

Trong khi đó, Foden, người kiến tạo để Harry Kane ghi bàn nhân đôi cách biệt và Saka ấn định thắng lợi 3-2 chỉ 22 tuổi.

Saka - cầu thủ đang chơi rất lên chân trong màu áo Arsenal năm nay 21 tuổi.

Đây cũng là 3 cái tên được chấm điểm cao nhất đội hình Tam Sư ở trận thắng vừa qua.

Bellingham nhận điểm 9, hai cái tên còn lại nhận điểm 8, bằng đội trưởng Harry Kane và thủ thành Pickford.

Thực tế, ai theo dõi bóng đá Anh thường xuyên sẽ không bất ngờ với màn trình diễn của bộ ba nói trên.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Foden, Saka, Bellingham là ba cái tên đáng chú ý bậc nhất của xứ sương mù.

Họ sở hữu kỹ năng chơi bóng xuất sắc, tư duy chiến thuật tuyệt vời và đặc biệt thông minh.

Với màn thể hiện nổi bật trong trận gặp Senegal, gần như chắc chắn ba cầu thủ trên sẽ tiếp tục được trọng dụng ở giai đoạn tới.

Bên cạnh những đàn anh kinh nghiệm, sức trẻ, sự sáng tạo của những cái tên 19 đôi mươi này hứa hẹn sẽ giúp tuyển Anh trở nên đáng gờm, với mọi đối thủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.