World Cup 2022

World Cup 2022: Khi những đôi chân triệu đô lên tiếng

30/11/2022, 17:07

Bất ngờ đang dần biến mất khỏi World Cup 2022 khi những cầu thủ đắt giá chứng minh giá trị.

4 trận đấu đầu tiên của lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 đã kết thúc mà không có một chút bất ngờ nào. Tất các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng.

img

Foden lập công trong thắng lợi 3-0 của Anh trước Xứ Wales. Ảnh TG

Anh không cho Xứ Wales cơ hội dù chỉ là 1 điểm khi nã vào lưới đối thủ tới 3 bàn. Mỹ dù khó khăn hơn cũng đã tiễn Iran về nước sớm.

Trong khi đó, một Ecuador được dự đoán sẽ chơi hứng khởi đã không thể chống lại sức mạnh của Senegal còn Hà Lan dễ dàng khuất phục chủ nhà Qatar vốn đã hết động lực.

Điểm chung của những cặp đấu trên là gì? Các ngôi sao đắt giá đều biết tỏa sáng đúng lúc để định đoạt trận đấu.

Trung vệ đội trưởng Koulibaly có tình huống dứt điểm như tiền đạo ấn định thắng lợi cho Senegal.

Đồng đội của anh ở Chelsea - Pulisic là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Mỹ hạ Iran, đối thủ rất khó chịu.

De Jong, ngôi sao thuộc biên chế Barcelona và Gakpo - tiền đạo đang được nhiều ông lớn săn đón cùng nhau lập công đưa Hà Lan đi tiếp cùng ngôi đầu bảng A.

Bộ đôi Rashford-Foden cũng nổ súng, giúp tuyển Anh dễ dàng hạ Xứ Wales để giành ngôi đầu bảng B.

Cách đây ít ngày, bình luận viên Ngô Quang Tùng khi trao đổi cùng Báo Giao thông đã dự đoán, ngay ở lượt đấu cuối vòng bảng sẽ còn rất ít chỗ cho những bất ngờ và điều này đang thành sự thật.

Trong khi đó, HLV Triệu Quang Hà nhìn nhận, đẳng cấp của các ngôi sao lớn sẽ là chìa khóa giúp các đội bóng mạnh tạo ra khác biệt.

Nhìn vào 4 trận đấu đã qua, rõ ràng quan điểm của ông Hà cũng hoàn toàn chính xác.

Việc người hâm mộ quan tâm hiện nay là những ngôi sao còn lại như Lionel Messi (Argentina), Erisken (Đan Mạch), Modric (Croatia), Pedri (Tây Ban Nha), Vlahovic (Serbia), De Bruyne (Bỉ)… có khẳng định được giá trị, giúp đội nhà đi tiếp hay không.

Trong số này, đa phần đã và đang chơi dưới kỳ vọng, đặc biệt là De Bruyne, tiền vệ số 1 Ngoại hạng Anh và Vlahovic, chân sút từng được Juventus chi tới 80 triệu euro để chiêu mộ.

Sẽ thật đáng tiếc nếu một trong số các tên tuổi vừa nêu không thể góp mặt tại vòng knock-out.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.