World Cup 2022

World Cup 2022: Siêu dự bị có hiệu suất làm bàn khủng hơn cả Messi, Mbappe

29/11/2022, 15:09

Tiền đạo Alvaro Morata chỉ mất 84 phút để ghi 2 bàn thắng tại World Cup 2022, hiệu suất rất đáng nể.

World Cup 2022 đã đi được 2/3 chặng đường vòng bảng với những cuộc so tài hấp dẫn.

img

Morata ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Đức

Màn chạy đua cho danh hiệu Chiếc giày vàng cũng đang hết sức căng thẳng.

Kylian Mbappe và Enner Valencia là hai cái tên đã sở hữu 3 pha lập công cho tới lúc này, tiền đạo người Pháp xếp trên nhờ có 1 kiến tạo.

Đáng chú ý, ngay sau bộ đôi này có tới 13 cái tên cùng ghi được 2 bàn cho đội tuyển của mình.

Tiền đạo Alvaro Morata (Tây Ban Nha) nổi bật hơn cả khi anh chỉ mất 84 phút để sở hữu 2 pha lập công, trung bình 42 phút/bàn.

Hiệu suất làm bàn của anh còn tốt hơn Mbappe (67,6 phút/bàn) và Valencia (58 phút/bàn).

Lionel Messi (Argentina) mất tới 212 phút để có 2 bàn thắng, Bruno Fernandes (Bồ Đào Nha) thì cần 207 phút để làm được điều tương tự.

Trở lại với Morata, anh không phải sự lựa chọn ưu tiên của HLV Eirique trong đội hình tuyển Tây Ban Nha.

Ở trận gặp Costa Rica, anh vào sân ở phút 57 và tới trận gặp Đức, anh vào sân ở phút 54, cả hai lần được trao cơ hội anh đều lập công.

img

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.