Thế giới

Xả súng ở Mỹ: Phát hiện bom, đạn tại nhà nghi phạm

04/12/2015, 08:12

12 thiết bị giống bom hình ống cùng hàng nghìn băng đạn đã được tìm thấy tại nhà của 2 nghi phạm xả súng.

xa-sung-1013
Hiện trường vụ xả súng tại Mỹ nhìn từ trên cao. (Ảnh: Reuters)

Theo AFP đưa tin, ngày 3/12, cảnh sát Mỹ cho biết 12 thiết bị giống bom hình ống cùng hàng nghìn băng đạn đã được tìm thấy tại nhà của Syed Farook và Tashfeen Malik.

Syed Farook và Tashfeen Malik là 2 nghi phạm tiến hành vụ xả súng tại một buổi tiệc ở thành phố San Bernardino, bang California ngày 2/12 làm 14 người thiệt mạng. Trong khi đó, nghi phạm thứ ba, không trực tiếp xả súng đã bị bắt ngay tại hiện trường. 

Ông Burguan - Cảnh sát trưởng thành phố phát biểu trước báo giới cho biết, số nạn nhân bị thương trong vụ xả súng đã tăng từ 17 lên 21 người, 4 khẩu súng sử dụng trong vụ tấn công được mua hợp pháp.

Đây được coi là bạo lực đẫm máu nhất liên quan tới súng tại Mỹ kể từ khi xảy ra thảm sát tại trường Tiểu học Sandy Hook, TP. Newtowwn, bang Connecticut hồi tháng 12/2012 khiến 27 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng ngày tuyên bố vẫn còn quá sớm để có thể xác định động cơ tấn công và chưa thể cho rằng đây là một cuộc tấn công khủng bố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.