Hồ sơ tài liệu

Xác định 20 người Việt Nam đang có mặt tại Nepal

27/04/2015, 13:06

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã liên lạc được với một nhóm 6 người đang ở một khu trại lánh nạn.

Capture
Những người sống sót sau trận động đất đang phải chen chúc trong các lán cứu hộ được quân đội dựng tạm thời. Đến thời điểm này, số người chết vì động đất đã lên đến hơn 3.218 người chết, gần 7.000 người bị thương.

Theo thống kê mới nhất, công dân của hơn 30 nước đã có mặt ở Nepal tại thời điểm trận động đất kinh hoàng xảy ra. Đại sứ quán các nước đang nỗ lực theo dõi, tìm hiểu thông tin công dân nước mình. Đại sứ quán Anh xác định có hàng trăm công dân đang du lịch tại đây. Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận, 1 công dân đã thiệt mạng, hơn 1.000 người còn đang ở Nepal. Pháp cho biết có 1.098 công dân, đã liên hệ được với 674 người. Australia xác nhận có 549 người, 200 người được xác nhận đã an toàn, theo Telegraph.

Sáng nay, ông Trần Quang Tuyến - Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết khoảng 20 người Việt Nam đang đi du lịch tại Nepal. Hôm qua, Đại sứ quán đã liên lạc được với một nhóm 6 người đang ở một khu trại lánh nạn. Những người này đã được cung cấp các số điện thoại cần thiết để họ liên hệ và Đại sứ quán sẽ tìm cách hỗ trợ đưa họ ra khỏi Nepal trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, gửi gửi công hàm cho các cơ quan ngoại giao và địa phương liên quan đề nghị giúp đưa người Việt Nam về nước an toàn.

Nhằm kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam, hôm qua, Bộ Ngoại giao công bố đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (+84981848484 và +84462844844) hoặc đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ (+911126879852) và đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh (+88029854052)”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.