Đời sống

Xác định 751 đối tượng F1, F2 liên quan bệnh nhân 262 tại Công ty Samsung

14/04/2020, 18:40

​​​​​​​Sau khi rà soát, cơ quan chức năng đã yêu cầu hàng trăm trường hợp F1, F2 cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để kiểm soát lây nhiễm Covid-19.

img
Một khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: DS

Chiều nay (14/4), thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến 17h cùng ngày, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 751 người có tiếp xúc, liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 262 là nhân viên Công ty TNHH Samsung Display, tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, có 180 người được xác định là đối tượng F1, trong đó 72 người đang cư trú tại Bắc Ninh. Nơi có đông F1 cư trú nhất là TP Hà Nội với 79 người; Bắc Giang có 14 người; Thái Nguyên và Hải Dương đều có 4 người; Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 người và Vĩnh Phúc có 1 người.

Trong số này có 97 người đang được cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh; 83 người còn lại đang được Bắc Ninh và các tỉnh liên quan rà soát, cách ly theo quy định.

Ngoài ra còn có 571 trường hợp F2 được xác định. Trong đó có 108 trường hợp đang sinh sống tại Bắc Ninh. Số còn lại đang sống tại các tỉnh lân cận.

Đến nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu cách ly bắt buộc 178 trường hợp F2. Trong đó yêu cầu 26 trường hợp phải cách ly tập trung; còn lại là cách ly, theo dõi tại nhà.

Tỉnh cũng đang tích cực cùng các tỉnh liên quan rà soát, cách lý 393 trường hợp F2 còn lại.

Trong ngày 14/4 đã có 93 trường hợp F1 và F2 đang cách ly tập trung tại Bắc Ninh được lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính với Covid-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.