An ninh hình sự

Xác định danh tính cán bộ trong clip "CSGT nhận mãi lộ" ở TP.HCM

08/09/2017, 07:41

Bước đầu xác định có 3 cán bộ liên quan đến clip "CSGT nhận mãi lộ" ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất...

Trung úy CSGT lật giấu biển tên làm luật người vi

Trung úy CSGT lật giấu biển tên làm luật người lái xe. Ảnh Tuổi Trẻ

Sáng 8/9, thông tin từ Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt (PC 67 Công an TP.HCM) cho biết, Phòng CSGT đã có báo cáo nhanh cho Ban giám đốc Công an TP.HCM vụ clip ghi cảnh CSGT làm nhiệm vụ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu tiêu cực... 

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho hay, theo báo cáo của Phòng CSGT ĐB- ĐS, bước đầu xác định có 3 cán bộ chiến sĩ liên quan đến hình ảnh và thông tin Báo Tuổi Trẻ phản ánh gồm: Thượng uý Nguyễn Thịnh Ph., thượng uý Nguyễn Minh H. và trung uý Trịnh Xuân Ph. thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất ( PC 67).

“Quan điểm của Ban giám đốc nếu xác định CSGT có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật...”, đại tá Quang nói.

Trước đó ngày 7/9, Báo Tuổi Trẻ có bài phản ánh nhóm CSGT làm nhiệm vụ ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất có biểu hiện làm sai quy trình, nhận tiền của các lái xe, không lập biên bản xử lý... Ngay trong ngày, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng CSGT ĐB- ĐS kiểm tra xác minh những thông tin được phản ánh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.