Giao thông

Xác định được quê quán 25 thuyền viên tàu chở dầu bốc cháy

08/01/2019, 19:58

Hiện quê quán của toàn bộ 25 thuyền viên trên tàu Aulac Fortune gặp nạn đã được cơ quan chức năng xác định.

capture-15469250364981780971254-crop-1546925042831

Tàu chở dầu Aulac Fotune đột ngột bốc cháy trên vùng biển Hồng Kông - Ảnh: FB Cảnh sát Hong Kong.

Liên quan đến vụ tàu chở dầu treo cờ Việt Nam bị bốc cháy ngoài khơi Hồng Kông, ông Vũ Việt Hùng, Phó TGĐ Trung tâm TKCN hàng hải VN cho biết, cơ quan chức năng phía Hồng Kông vừa gửi danh sách 25 thuyền viên có mặt trên tàu Aulac Fortune gặp nạn về Việt Nam.

Trong số này có 6 thuyền viên quê Hải Phòng, 3 thuyền viên quê Thái Bình, 1 thuyền viên ở Đồng Nai, 1 thuyền viên ở Thanh Hóa, 3 thuyền viên quê TP. Hồ Chí Minh, 1 thuyền viên Hưng Yên, 1 thuyền viên ở Hải Dương, 1 thuyền viên quê Bến Tre, 1 thuyền viên Vĩnh Long, 2 thuyền viên Quảng Bình, 2 thuyền viên ở Hà Nội, 1 thuyền viên Nam Định và 2 thuyền viên ở Nghệ An.

“Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các thuyền viên được cứu, mất tích và thiệt mạng hiện vẫn đang được xác định”, ông Hùng nói.

ds3

 

ds4

Danh sách thuyền viên Việt Nam trên tàu Fotuner được cơ quan chức năng phía Hồng Kông cập nhật 

Cũng theo ông Hùng, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm TKCN hàng hải VN đã đề nghị Trung tâm cứu nạn hàng hải Hồng Kông huy động máy bay trực thăng, đẩy nhanh việc tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trước khi trời tối. “Tuy vậy, thời điểm hiện tại, 2 thuyền viên mất tích vẫn “bặt vô âm tín”, ông Hùng thông tin.

Trước đó, CNN đưa tin, vào khoảng 11h30 (giờ địa phương) hôm nay (8/1), một tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi cách đảo Lamma, Hồng Kông 1 hải lý về phía Nam. Cùng đó, SCMP dẫn nguồn tin cho biết, đây là tàu chở dầu và hóa chất Aulac Fortune, treo cờ Việt Nam.

Cục Hàng hải VN cho biết, chiếc tàu Aulac Fortune gặp nạn thuộc quyền sở hữu của CTCP Âu Lạc (Địa chỉ: 159 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin cập nhật mới nhất, hiện đám cháy trên tàu Aulac Fortune đã được không chế, 23 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Lực lượng này cũng trục vớt 1 thi thể từ dưới biển lên. Hiện vẫn còn 2 người mất tích. Trong số những người được giải cứu, 4 người đã được đưa tới bệnh viện Ruttonjee ở Wan Chai để điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.