An ninh hình sự

Xác định hai đối tượng cầm đầu vụ buôn lậu "khủng"

07/11/2014, 11:15

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra lệnh tạm giữ 10 đối tượng trong chuyên án triệt phá kho hàng lậu lớn nhất TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đầu tháng 11.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho hàng lậu
Lực lượng chức năng kiểm tra tại kho hàng lậu

Trong số này, hai đối tượng cầm đầu được xác định là Lương Quang Thắng (SN 1978, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và vợ là Lê Thị Thu (trú cùng địa chỉ). Cũng liên quan đến vụ bắt buôn lậu này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 7 cán bộ tại Đồn biên phòng Hải Hòa do để xảy ra vụ việc trong lúc đang thực hiện ca trực.

Trước đó, lúc 4h30 ngày 2/11, hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị của Bộ Công an đã bất ngờ đột kích khu vực bến tàu cạnh Đồn 500 – A50 thuộc Đồn Biên phòng Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) và khu vực biên giới Việt - Trung trên sông Ka Long, bắt quả tang và tạm giữ 16 xe tải hàng, năm thuyền sắt chở hàng với tổng trọng lượng hàng hóa khoảng 120 tấn (gồm nhiều chủng loại như: Quần áo, vải vóc, đồ gia dụng…) có giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.