Điều tra

Xác định thủ phạm vụ cặp nam nữ bị hỏa thiêu trong phòng trọ

22/01/2016, 10:58

Trong vụ cặp nam nữ bị hỏa thiêu trong phòng trọ ở Thủ Đức (TP. HCM), cô gái chính là thủ phạm.

cap-nam-nu-tu-thieu
Căn phòng trọ nơi cặp nam nữ bị hỏa thiêu. (Ảnh: Người lao động)

Ngày 22/1, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho hay, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ cặp nam nữ bị hỏa thiêu trong phòng trọ lên Công an TP HCM để điều tra về hành vi Giết người.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã xác định, hung thủ phóng hỏa là Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi, Quảng Ngãi). Hồng là người yêu của Phạm Văn Hưởng (24 tuổi, Quảng Bình).

Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 10/2015, Hồng và Hưởng có tình cảm và sống chung tại nhà trọ ở đường Kha Vạn Cân (P. Linh Trung, Q. Thủ Đức).

Đầu tháng 1/2016, Hồng phát hiện Hưởng có người yêu mới. Để níu giữ người yêu, cô gái này nhiều lần dọa tự tử nhưng không ăn thua.

Đêm 7/1, Hồng rủ hưởng sang phòng mình ngủ chung để "tâm sự lần cuối". Đến 2h ngày 8/1, khi Hưởng ngủ say, Hồng lấy quần áo trải ra nhà rồi tưới 3 lít xăng chuẩn bị sẵn rồi châm lửa đốt.

Tỉnh dậy, Hưởng phát hiện lửa bao trùm cả căn phòng. Khi phá được cửa thoát ra ngoài, cặp đôi này đã bỏng nặng.

Được biết, Hồng bỏng nặng với diện tích 35% cơ thể, Hưởng bị bỏng khoảng 20% cơ thể. Hiện cả hai đã qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.