Tiêu điểm

Xác minh clip trai bản tự ý chặn đường đòi mãi lộ

06/02/2017, 09:15

Clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên được cho là trai bản ở Sơn La dùng cây chặn đường thu phí gây bức xúc.

16523733_738119879671956_2205491_o

Hình ảnh nhóm người dùng cây chắn đường thu phí các phương tiện. Ảnh cắt từ clip.

Mới đây, một đoạn clip dài gần 3 phút được chủ tài khoản facebook Kiều Quang Trí ghi lại hình ảnh nhóm người dùng cây chặn đường và thu phí các phương tiện di chuyển qua đoạn đường đèo núi.

Xem video dân bản dùng cây chặn đường để thu phí:

 Nguồn video: FB/ Kiều Quang Trí

Clip được cho là ghi tại khu vực thủy điện Huội Quảng thuộc tỉnh Sơn La.

Theo nội dung cuộc trao đổi trong đoạn clip, một nhóm thanh niên đã dùng cây chặn đường thu phí để lấy công cho các anh em "dọn đường sạt lở". Mức phí được đặt ra là 20 nghìn đồng/lượt xe máy; 200 nghìn đồng/lượt xe tải.

Sau khi đàm phán về giá với người điều khiển xe máy muốn đi qua, một người đàn ông đồng ý với mức thu phí 10.000 đồng/xe máy.

Chỉ sau ít phút đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip được chia sẻ khá nhiều và nhận được hàng trăm lượt bình luận khác nhau.

Một số ý kiến đồng tình với chuyện này, coi như trả công cho những người dân địa phương dọn đường. Trong khi đó, một số ý kiến đặt vấn đề về tính pháp lý của hành vi này.

Báo Giao thông đang liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh sự việc và sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.