Xã hội

Xác minh làm rõ thông tin “cát tặc” hoành hành gần cầu Rạch Miễu

08/05/2019, 16:35

Địa phương kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí tình trạng bơm, hút cát trái phép gần chân cầu Rạch Miễu.

img
Khu vực chân cầu Rạch Miễu thuộc xã Thới Sơn (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) về đêm thường xuyên có mặt "cát tặc" bơm hút cát trái phép - Ảnh VOV

Chiều 8/5, ông Nguyễn Văn Chinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc kiểm tra, xác minh phản ánh của báo chí về tình trạng bơm, hút cát trái phép gần chân cầu Rạch Miễu..., UBND tỉnh Bến Tre thành lập đoàn phối hợp với tỉnh Tiền Giang cùng với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh khu vực cầu Rạch Miễu trên sông Tiền nối giữa Tiền Giang, Bến Tre.

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường tỉnh Bến Tre, năm 2018, lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang 2 trường hợp khai thác cát trái phép ở khu vực cầu Rạch Miễu trên Sông Tiền. Việc khai thác này, diễn ra vào ban đêm, có người cảnh giới và rất tinh vi khó phát hiện.

Theo UBND tỉnh Tiền Giang, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình, Tiền Giang đã tổ chức xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc báo chí nêu để báo cáo Chính phủ.

Trước đó, báo chí phản ánh, hiện mỗi đêm có 4-5 phương tiện neo đậu gần chân cầu Rạch Miễu để bơm hút cát. Có tàu sắt bơm hút đến vài trăm mét khối cát và hoạt động chỉ cách chân cầu từ 10-20 m. Lãnh đạo Công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết, phạm vi an toàn của chân cầu là 500 m.

Việc bơm hút cát gần chân cầu là vi phạm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của cầu Rạch Miễu. Đơn vị đã có văn bản gửi các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và Bến Tre có biện pháp xử lý tình trạng này nhưng vẫn tái diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.