Xã hội

Xây dựng "bản đồ vùng nguy hiểm" về lũ quét

21/08/2014, 11:34

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất năm 2014 với 17 tỉnh, thành phố ...

TIN LIÊN QUAN

img

Theo Phó Thủ tướng, các địa phương cần rà soát những điểm có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất, trên cơ sở này xây dựng “bản đồ vùng nguy hiểm” và triển khai kế hoạch ứng phó như: Tổ chức di dời người dân vùng nguy hiểm; đầu tư các trạm quan trắc, cảnh báo sớm về thiên tai cho nhân dân...


Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão T.Ư cho biết, từ năm 2000 đến nay đã xảy ra 250 đợt lũ quét, sạt lở ảnh hưởng tới các vùng dân cư, làm chết và mất tích 646 người, bị thương gần 351 người; Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.300 tỷ đồng…

Trần Anh

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.