Giao thông

Xây dựng hàng loạt đường xuyên tâm xóa ùn tắc nội đô Biên Hòa

19/06/2018, 15:52

Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm sẽ được triển khai để giải quyết kẹt xe trong nội đô Biên Hoà.

102202-img_5922

Hầm chui Tân Phong vừa được thông xe vào đầu tháng 4 góp phần giải quyết kẹt xe nội ô Biên Hòa.

Ngày 19/6, UBND TP Biên Hòa đã tổ chức buổi họp mặt kỉ niệm 93 năm ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Tại cuộc họp ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết để giải quyết ùn tắc trong nội ô, cải tạo cảnh quan đô thị TP nhằm chào mừng kỉ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, TP Biên Hòa đang khẩn trương xúc tiến công tác chuẩn bị xây dựng hàng loạt tuyến đường kết nối giao thông và các tuyến đường ven sông Đồng Nai.

Cụ thể, đường Nguyễn Văn Hoài, có chiều dài khoảng 1,5 km, đầu tuyến tại đường Nguyễn Ái Quốc (cạnh Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2), kết nối với đường Đồng Khởi - Bùi Trọng Nghĩa. Tuyến đường thứ hai, là đường liên phường Trảng Dài và Tân Hiệp, có chiều dài 3,2 km, điểm đầu tuyến là đường Nguyễn Ái Quốc và cuối tuyến là đường Đồng Khởi.

Một dự án khác là tuyến đường kết nối đường Bùi Hữu Nghĩa với QL1K có quy mô dài 2,3m, mặt cắt ngang 30m có tổng kinh phi đầu tư xây dựng khoảng hơn 500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ rút ngắn hành trình và kết nối trung tâm Biên Hòa ra QL1K đi Bình Dương, TP.HCM. Ngoài ra TP cũng đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư các dự án đường ven sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai, đến mở rộng đường Bùi Văn Hòa đoạn từ hầm chui Tam Hiệp đến đường Võ Nguyên Giáp (tuyến tránh QL1)…

“Việc xây dựng các tuyến đường chống ùn tắc và các tuyến đường ven sông Đồng Nai đang trở nên rất cần thiết. Ngoài việc giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông các tuyến đường trên hứa hẹn sẽ thay đổi bộ mặt TP và tạo sự kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trung tâm TP Biên Hòa”, ông Đồng nhấn mạnh.

img_0599-113659

Một góc TP Biên Hòa nhìn từ trên cao.

Ông Phạm Anh Dũng, chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết thêm trong 6 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn TP tiếp tục chuyển biến tích cực, khởi sắc, phát triển ấn tượng. Công tác cải cách hành chính từng bước được nâng cao, tình trạng ngập nước sau những cơn mưa trên một số tuyến đường đã được giải quyết triệt để. Tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực đạt được vẫn còn một số tồn tại như: tình hình tranh chấp lao động, đình công, lãn công còn diễn biến phức tạp, xây dựng trái phép vẫn diễn ra…

Liên quan đến công tác đảm bảo ATGT ông Phạm Anh Dũng, chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm trên đia bàn TP đã xảy ra 102 vụ TNGT, làm chết 52 người, bị thương 78 người. Trên các tuyến đường vẫn tồn tại nguy cơ TNGT do tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, TNGT vẫn còn cao và diễn biến phức tạp.

“Trong những tháng cuối năm các cơ quan ban ngành liên quan sẽ mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ kéo giảm tai nạn”, ông Dũng thông tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.