Showbiz

Xây dựng phim trường Kong: Skull Island có tốn kém?

14/04/2017, 17:48

Ngày 15/4, Ninh Bình sẽ mở cửa phim trường Kong: Skull Island để đón khách du lịch.

Anh 1d

Ngày 15/4, Ninh Bình sẽ mở cửa phim trường Kong: Skull Island để đón khách du lịch

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, sau khi trình chiếu bộ phim Kong: Skull Island trên toàn thế giới, Sở đã giao cho cho ban quản lý kết hợp với doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường xây dựng lại một góc phim trường để khách du lịch trong nước và quốc tế thăm quan.

"Chúng tôi đã làm 36 túp lều thổ dân như trong phim và một số chiếc máy bay khi bị khỉ Kong bẻ gãy, tàu sắt. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác phục dựng làng thổ dân trong phim Kong: Đảo đầu lâu gần như đã hoàn tất, sẵn sàng đón du khách. Ngày 15/4, phim trường sẽ mở cửa đón du khách miễn phí", ông Phong cho biết.

Theo ông Phong, phim trường làm ở mức độ vừa phải, kinh phí xây dựng phim trường không mất nhiều, vì các vật liệu như túp lều là nứa, tre. 

Phó giám đốc Sở Du lịch cũng cho biết, lượng khách du lịch trong 3 tháng đầu năm 2017 đến với Ninh Bình tăng 7,4% so với năm 2016. "Đây là một tín hiệu vui, và có được kết quả này là nhờ công tác tuyên tuyền quảng bá di sản và sự lan tỏa phim Kong".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.