Thời sự

Xây kè chắn chống sạt lở ở địa đạo Củ Chi TPHCM

24/08/2014, 09:35

Thành phố sẽ chấp thuận chủ trương thực hiện trước dự án xây dựng kè bảo vệ địa đạo Củ Chi nhằm hạn chế xói lở có nguy cơ ngày càng lan rộng.

Theo thông tin từ UBND TPHCM, tới đây TP sẽ chấp thuận chủ trương thực hiện trước dự án xây dựng kè bảo vệ địa đạo Củ Chi, đoạn từ ranh giới huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đến hết khu vực khu di tích, nhằm hạn chế xói lở có nguy cơ ngày càng lan rộng.

TP sẽ chi gần 155 tỷ đồng để xây dựng kè chắn chống sạt lở địa đạo Củ Chi
TP sẽ chi gần 155 tỷ đồng để xây dựng kè chắn chống sạt lở địa đạo Củ Chi

Dự án xây dựng kè chắn sẽ được thực hiện làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 sẽ triển khai tuyến kè với chiều dài hơn 2,3 km với tổng kinh phí đầu tư gần 155 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố. Riêng giai đoạn 2 của dự án (đoạn từ khu di tích địa đạo Củ Chi đến chân cầu Bến Súc dài hơn 1,5 km), thành phố sẽ xem xét tính cấp bách, khả năng cân đối ngân sách và có quyết định sau khi giai đoạn một của dự án hoàn thành.

Theo UBND TP, địa đạo Củ Chi là khu vực đầu tiên của TP bị ảnh hưởng khi hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) xả lũ. Hơn nữa, dòng chảy của sông Sài Gòn ngày càng phức tạp, tác động lên bờ lõm - phía địa đạo gây ra xói lở. Vì vậy TP yêu cầu các đơn vị liên quan cần triển khai ngay biện pháp bảo vệ bờ sông, tránh tình trạng xói lở lan rộng ảnh hưởng trực tiếp đến địa đạo Bến Dược, Bến Đình.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.