Hồ sơ tài liệu

Xe buýt chở học sinh bị CIA để quên chất nổ trên xe

01/04/2016, 19:39

CIA đã để quên một khối lượng chất nổ trên xe sau khi mượn xe chở học sinh để làm bài huấn luyện.

bus-1-4939-1430108900
CIA đã để quên một khối lượng chất nổ trên xe sau khi mượn xe chở học sinh để làm bài huấn luyện. Ảnh minh họa

Trang Newsru hôm nay 1/4 đăng tải thông tin cho biết, Cơ quan Tình báo Trung ương (Hoa Kỳ) - CIA vừa gây ra một vụ việc "động trời" khi họ đã để quên một lượng chất nổ lớn phục vụ cho công tác huấn luyện dưới mui một chiếc xe buýt chở học sinh thuộc sở hữu của quận Loudon thuộc bang Virginia, Mỹ. Kịch bản của bài diễn tập là tìm kiếm chất nổ với sự giúp đỡ của những chú chó nghiệp vụ.

Điều đáng lên án ở đây là mặc dù họ đã trả chiếc xe buýt cho trường học nhưng khối chất nổ vẫn được gắn trên xe trong khi hàng ngày chiếc xe này vẫn "ung dung" chở học sinh đi học.

Một quan chức của CIA trấn an dư luận bằng việc tuyên bố loại chất nổ này chỉ là món hàng "thời trang" chứ không thể gây nguy hiểm, tuy nhiên giới truyền thông Mỹ đã mạnh tay đả kích và cho rằng nếu nó nổ thật thì hậu quả sẽ rất kinh hoàng.

Sở Giáo dục của bang Virginia không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào tới báo chí và cho biết, hãy để cho mọi chuyện trở nên bình thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.