Thế giới giao thông

Xe buýt điện đầu tiên có mặt trên đường phố Ấn Độ

02/03/2014, 06:47

Xe buýt điện dài 12m, được trang bị điều hòa, có thể chở được 32 người và có chỗ cho người ngồi xe lăn.

Xe buýt điện dài 12m, được trang bị điều hòa, có thể chở được 32 người và có chỗ cho người ngồi xe lăn.
 

Xe buýt chạy điện lần đầu tiên có mặt trên đường phố Bangalore
Xe buýt chạy điện lần đầu tiên có mặt trên đường phố Bangalore


Ngày 27/2, Cục vận tải thành phố Bangalore (BMTC), thủ phủ bang Karnataka của Ấn Độ đã cho chiếc xe buýt chạy bằng điện đầu tiên lăn bánh trên đường phố nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông lớn, đồng thời góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

Xe buýt điện dài 12m, được trang bị điều hòa, có thể chở được 32 người và có chỗ cho người ngồi xe lăn. Mỗi lần sạc điện từ 4-6 tiếng, xe buýt có thể chạy được 250km. BMTC dự kiến sử dụng xe buýt điện trên cơ sở thử nghiệm trong 3 tháng và nếu hoạt động suôn sẻ sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Giám đốc quản lý của BMTC, ông Anjum Parwez nói rằng thời gian 3 tháng đủ để nghiên cứu tính khả thi hoạt động của xe buýt điện trên đường phố. BMTC sẽ lắng nghe phản hồi của hành khách và lái xe trước khi quyết định mở rộng hoạt động.

Vì sự an toàn của hành khách, trên nóc xe có hai cửa thoát hiểm và tất cả các tấm kính cửa sổ đều có thể dễ dàng đập vỡ trong tường hợp khẩn cấp.


Theo Vietnam+
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.