Xe buýt Quảng Nam lập bến, đón trả khách ngay trong nội đô Đà Nẵng

22/12/2020, 15:58
image

Xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng bất chấp "lệnh cấm", lập bến, đón trả khách trên các tuyến phố vùng nội đô thành phố Đà Nẵng.

img

Xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng bất chấp "lệnh cấm" hoạt động vùng nội đô Đà Nẵng nhưng vẫn lén lút đón trả khách, lập bến khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng

Chính quyền TP. Đà Nẵng đã ban bố quy định cấm các phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng hoạt động trong vùng nội đô thành phố từ ngày 1/11/2020. Theo đó, các phương tiện này phải đón trả khách khu vực ngoại thành.

Cụ thể, khi đến Đà Nẵng, phương tiện xe buýt thực hiện trả khách tại Bến xe Đức Long, các bến, điểm dừng xe xuýt tại khu vực Làng Đại học Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tuy nhiên, thời gian qua, hầu hết các phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng không thực hiện quy định này.

Những ngày qua, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Đà Nẵng, Bến xe Đức Long (tuyến QL1) ghi nhận nhiều phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn bất chấp "lệnh cấm", ngang nhiên đón trả khách trên các tuyến đường nội đô thành phố Đà Nẵng, thậm chí lập bến đỗ trái quy định trên các tuyến đường, gây mất TTATGT.

Trưa 21/12, từ khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Đà Nẵng, trên tuyến QL1, PV theo đuôi xe buýt liền kề tuyến Quế Sơn (Quảng Nam)-Đà Nẵng mang BKS 92B-007.66 ghi nhận hình ảnh phương tiện này bất chấp "lệnh cấm" vẫn vào trả khách tại các tuyến đường vùng trung tâm Đà Nẵng.

Để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, chiếc xe này di chuyển với tốc độ khá lớn, liên tục nháy đèn, cắt đầu, vượt các phương tiện giao thông, tấp lề trả khách "mọi lúc, mọi nơi" trên các tuyến đường Trường Chinh, khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng, đường Nam Trân. Sau khi trả khách xong, chiếc xe buýt này đến dừng đỗ trên lề đường Nam Trân, cách khu vực Bến xe trung tâm Đà Nẵng khoảng hơn 500m.

Đáng nói, tại khu vực này, PV quan sát thấy có một số phương tiện xe buýt liền kề Tam Kỳ (Quảng Nam)-Đà Nẵng cũng dừng đỗ tại khu vực bãi xe, ngổn ngang cùng với các phương tiện xe ô tô khách đường dài các tuyến Đà Nẵng-Gia Lai, Đà Nẵng-Kon Tum...

Nhiều tài xế xe buýt nội thành Đà Nẵng tuyến số 7 (tuyến phía Nam TP. Đà Nẵng từ Bến xe Đức Long-vào nội đô và ngược lại) cho hay, khi Đà Nẵng thực hiện quy định cấm xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng vào nội thành, thì 2-3 ngày đầu có một số xe buýt vào Bến xe Đức Long đón trả khách. Tuy nhiên, từ đó đến nay, các loại phương tiện này không còn xuất hiện ở khu vực Bến xe Đức Long.

Ông Phạm Lợi, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng, cho biết, ngay từ khi Đà Nẵng thực hiện cấm các phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng vào nội thành thì Bến xe trung tâm Đà Nẵng không tiếp nhận loại phương tiện này cập bến đón trả khách như trước đây.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh thanh tra Sở GTVT TP. Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng thành tra giao thông đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng hoạt động vùng nội đô Đà Nẵng, thậm chí có trường hợp xử phạt nặng lên đến mức 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp vẫn lén lún hoạt động ở vùng nội đô, trung tâm Đà Nẵng. Để đảm bảo TTATGT và quy định, Thanh tra Sở GTVT TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tiếp tục tăng cường TTKS, xử lý loại phương tiện này.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, mặc dù TP. Đà Nẵng cấm phương tiện xe buýt vào vùng nội đô, nhưng hiện nay các phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Sở GTVT Quảng Nam vẫn đang chờ ý kiến trả lời bằng văn bản của TP. Đà Nẵng về kiến nghị tiếp tục cho phương tiện xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng hoạt động trở lại ở vùng nội đô.

Đồng thời, Sở GTVT Quảng Nam cũng chuẩn bị phương án, kế hoạch sắp xếp, điều chỉnh lại tuyến hoạt động của các tuyến xe buýt khi Đà Nẵng vẫn thực hiện quy định cấm xe buýt liền kề vào vùng trung tâm.

Video xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng bất chấp lệnh cấm lập bến, đón trả khách vùng nội đô Đà Nẵng

img

Chính quyền Đà Nẵng có lệnh cấm, nhưng xe buýt liền kề Quế Sơn (Quảng Nam)-Đà Nẵng vẫn ngang nhiên hoạt động vùng nội đô Đà Nẵng

img

Xe buýt liền kề trả khách trước khu vực bến xe trung tâm Đà Nẵng

img

Sau khi trả khách xong, xe buýt liền kề về dừng đỗ ngay trên tuyến đường Nam Trân, cách bến xe trung tâm Đà Nẵng khoảng 500m

img

Khu vực "bãi đáp" còn có nhiều phương tiện xe ô tô khách tuyến đường dài dừng đỗ

img

Một xe buýt liền kề Quảng Nam-Đà Nẵng khác cũng dừng đỗ gần đó

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.