• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe chở công nhân bị lật tại Đà Nẵng là do tránh xe máy

24/02/2016, 15:07

Do tránh xe máy đi ngược chiều, xe chở hơn 20 công nhân Công ty Cao su Đà Nẵng bị lật nghiêng.

xe-cho-cong-nhan-bi-lat-tai-da-nang-la-do-tranh-xe
Hiện trường vụ lật xe chở công nhân khiến 16 người nhập viện. Ảnh: CSGT cung cấp.

Đó là thông tin do anh Nguyễn Hữu Hai (trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tài xế xe đưa đón công nhân bị lật sáng nay tại cầu Nam Ô (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) cho biết sau khi tai nạn xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, 5h sáng 24/2, xe ôtô BKS 43B - 024.56 do tài xế Nguyễn Hữu Hai điều khiển chở hơn 20 công nhân Công ty Cao su Đà Nẵng lưu thông từ quận Ngũ Hành Sơn sang quận Liên Chiểu. Lúc 5h30, Khi đến chân cầu Nam Ô, do tránh xe máy đi ngược chiều nên ôtô mất lái, lao trên lề đường bên trái rồi lật ngang.

Nhận được tin báo, CSGT Công an quận Liên Chiểu tiếp cận hiện trường, điều tiết giao thông và dùng xe cẩu kéo chiếc xe bị lật.

xe-cho-cong-nhan-bi-lat-tai-da-nang-la-do-tranh-xe
Xe cẩu được điều động kéo chiếc xe gặp nạn.

Trong số 16 công nhân được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, có 2 công nhân được chẩn đoán chỉ bị xây xát nhẹ đã được cho về nhà tĩnh dưỡng. Ngoài ra, có 4 công nhân bị thương nặng được chuyển qua Khoa Ngoại chấn thương điều trị tích cực.

Theo nạn nhân Trần Văn Lai (SN 1968, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), xe đến đón công nhân tại đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn). Các công nhân trên đường di chuyển đều tranh thủ ngủ trên xe.

“Chúng tôi đang ngủ thì xe bất chợt xe lảo đảo rồi lật nghiêng. Mọi người hoảng sợ la hét, cố bám vào ghế ngồi. Đến lúc xe lật hẳn, tài xế kêu gọi mọi người lần lượt chui ra khỏi xe bằng các ô kính đã vỡ. Hầu hết mọi người đều còn tỉnh táo khi vụ việc xảy ra” – anh Lai kể.

xe-cho-cong-nhan-bi-lat-tai-da-nang-la-do-tranh-xe
Nạn nhân Trần Văn Lai kể lại sự việc. Ảnh: Tấn Việt.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, từ 7h sáng 24/2, Bệnh viện Đà Nẵng bắt đầu tiếp nhận 16 nạn nhân Công ty Cao su Đà Nẵng nhập viện. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó có 4 người bị thương nặng được chuyển qua Khoa Ngoại chấn thương điều trị.

Trưa cùng ngày, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng đã tới bênh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Tại đây, ông Lê Văn Trung đã cũng thay mặt Ban ATGT Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương nặng 3 triệu đồng, bị thương nhẹ 1 triệu đồng.

da-nang-lat-xe-cho-cong-nhan-16-nguoi-nhap-vien1.j

Ông Lê Văn Trung trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân vụ lật xe. Ảnh: Tấn Việt.

Danh sách các nạn nhân gặp nạn:

1. Thái Nguyễn Anh Huy (35 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), chấn động não, chấn thương vai ngực.

2. Phùng Quốc Cường (41 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng).

3. Huỳnh Ngọc Phúc (32 tuổi).

4. Phạm Viết Hòa (42 tuổi).

5. Nguyễn Thị Mai Sương (43 tuổi), chấn thương phần mềm vùng gối.

6. Lê Hòa Sơn (35 tuổi).

7. Lê Thị Vân (49 tuổi), chấn thương phần mềm vùng vai, cẳng chân.

8. Huỳnh Văn Năm (50 tuổi), chấn động não, chấn thương phần mềm vùng vai.

9. Phạm Quang Trung (32 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam), chấn thương ngực, khuỷu tay.

10. Phạm Phước Chinh (35 tuổi).

11. Đặng Văn Quốc (35 tuổi).

12. Nguyễn Thị Ni (35 tuổi).

13. Trần Năng (41 tuổi).

14. Nguyễn Hồng Tú (35 tuổi), chấn thương ngực, khuỷu tay.

15. Trần Văn Lai (48 tuổi).

16. Phan Võ Phụng Hoàng (38 tuổi).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.