An ninh hình sự

Xe CSGT gây tai nạn, một nữ sinh tử vong

27/09/2014, 21:06

Xe tuần tra kiểm soát giao thông của PC 67 Công an tỉnh Hậu Giang gây TNGT làm một nữ sinh tử vong.

Chiều 27/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, em Mai Thị Hà My (14 tuổi, ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Bình 1 đã tử vong tại bệnh viện. Em Hà My là nạn nhân trong vụ TNGT do xe tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tinh Hậu Giang gây ra vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ TNGT do xe tuần tra kiểm soát của PC 67 Công an Hậu Giang gây ra
Hiện trường vụ TNGT do xe tuần tra kiểm soát của PC 67 Công an Hậu Giang gây ra

Trước đó, vào lúc 6g20, ngày 27/9, trên Quốc lộ 61 (đoạn ngang qua địa bàn ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe tuần tra kiểm soát BKS 95A-2628 của PC67 Công an tỉnh Hậu Giang do Trung úy Nguyễn Hoàng Đại Lợi điều khiển với xe đạp do nữ sinh Mai Thị Hà My điều khiển.

Thông tin từ PC67 Công an Hậu Giang cho biết, thời điểm trên xe tuần tra giao thông 95A-2628 đang lưu thông từ hướng TP.Vị Thanh về Cần Thơ, đến đoạn đường nêu trên thì bất ngờ xe di chuyển sang trái và va chạm với xe đạp đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến em My bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 10 (huyện Châu Thành, Hậu Giang). Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, em My được chuyển tiếp lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu. Được biết, trên xe CSGT lúc đó có ba người đang đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra của PC 67 Công an Hậu Giang.

Nhận được tin báo, lãnh đạo PC 67 Công an Hậu Giang phòng đã cử đồng chí Võ Thanh Thiên, Phó trưởng Phòng và một số cán bộ đến ngay bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ, động viên và cùng gia đình tham gia cứu chữa cho em My; hỗ trợ ban đầu trong việc điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Mai Thành Nghiệm, Trưởng kíp cấp cứu cho em My xác nhận, em My bị chấn thương sọ não, niêm nhợt, dập lá nách, huyết áp không lên… Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng nên em My đã qua đời tại bệnh viện vào lúc 15 giờ cùng ngày.

PC67 Công an Hậu Giang đã thanh toán toàn bộ viện phí của em My trên 5 triệu đồng, đồng thời trước mắt gửi cho gia đình em My 20 triệu đồng để lo hậu sự cho em.

Ông Võ Văn Thọ, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình 1 cho biết, ngày 27/9, nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức nên cho toàn bộ học sinh của trường nghỉ học. Sau khi nhận được thông tin em My bị TNGT, nhà trường đã vận động thầy cô giáo ủng hộ được 2 triệu đồng để hỗ trợ trước mắt gia đình em My.

Cuối giờ chiều 27/9, Trung tá Võ Thanh Thiên, Phó trưởng Phòng PC67 Công an Hậu Giang cho biết, cơ quan CSĐT Công an Hậu Giang cùng Công an huyện Phụng Hiệp đã lên Bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ để tiến hành khám nghiệm tử thi em My. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ.

Nam Trung

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.