Xã hội

Xe đặc chủng chữa cháy, cứu hộ TNGT liên hoàn trong hầm Hải Vân 2 thế nào?

30/12/2020, 17:38
image

Lực lượng chức năng hiệp đồng, diễn tập nhuần nhuyễn phương án cứu nạn vụ TNGT liên hoàn giả định trong ống hầm Hải Vân 2.

img

Diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp độ 3D trong hầm

Chiều 30/12, gần 200 cảnh sát, công an, cán bộ, nhân viên Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Hải Vân, Công an, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế tham gia diễn tập cứu nạn cứu hộ, chữa cháy trong hầm đường bộ Hải Vân 2.

Với tình huống giả định sự cố cấp độ 3D: xe ô tô tải có tải trọng 9 tấn lưu thông qua hầm Hải Vân hướng Đà Nẵng-Huế, khi đến Km4+500 cách cửa hầm phía Bắc 2.857m và phía Nam 3.385m thì bất ngờ nổ lốp trước bên phụ gây mất lái va vào thành hầm, xe bị lật.

Cùng lúc này, xe khách chạy cùng chiều gồm 1 lái xe và 7 hành khách do không giữ được khoảng cách nên tông vào xe tải. Thùng dầu xe tải bị vỡ, nhiên liệu tràn ra, gây cháy, cháy lan đến xe khách. Dòng xe lưu thông trong hầm tắc nghẽn nghiêm trọng. Trên xe tải 2 người bị thương, trên xe khách 6 người khác cũng bị thương tích nặng, mắc kẹt.

Với phương án tác chiến, Bộ phận cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy của Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm Hải Vân chia làm 5 mũi thực hiện cứu nạn, cứu hộ (gồm: thực hiện nhiệm vụ trinh sát và cứu người bị nạn; 3 mũi cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy phía Nam, phía Bắc cửa hầm; xe cứu hộ kéo xe ô tô gặp nạn).

Lúc này, bộ phận bảo vệ 2 đầu cửa hầm lập tức thực hiện đóng. Trạm thu phí Bắc Hải Vân phối hợp lực lượng CSGT, Bộ đội biên phòng, Công an đảm bảo ANTT, phân làn phương tiện, đảm bảo làn đường thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

Cùng lúc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an quận Liên Chiểu, Công an TP. Đà Nẵng; CSGT trạm cửa ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng), CSGT trạm Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) hợp đồng bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện cứu hộ, cứu nạn, kiểm soát giao thông.

Ông Võ Ngọc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, cho biết: Diễn tập lần này không chỉ nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình quan trọng về an ninh quốc gia, phục vụ nhu cầu phát kinh tế, an ninh quốc phòng, mà còn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy; các giải pháp, phương pháp, biện pháp cứu hộ, cứu nạn và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các đơn vị, lực lượng thực hiện cứu hộ cứu nạn.

Diễn tập cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm tra hệ thống, thiết bị, phương tiện đảm bảo an toàn PCCC, CHCN sau khi dự án mở rộng hầm Hải Vân 2 hoàn thành.

Nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn đối với những đám cháy lớn, nhất là đám cháy ở đường hầm có diễn biến phức tạp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Video cận cảnh diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cấp độ 3D trong hầm Hải Vân 2

img

Xe chữa cháy loại 2 đầu lần đầu tiên được đưa vào sử dụng diễn tập chữa cháy trong hầm Hải Vân 2. Đây là phương tiện mới được đơn vị quản lý hầm Hải Vân đầu tư, trang bị phục vụ công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn ở hầm Hải Vân trong thời gian đến

img

Lực lượng cảnh sát PCCC tham gia diễn tập

img

Cảnh sát, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong hầm Hải Vân mang trắng phục chuyên dụng đặc biệt

img

Các lực lượng hiệp đồng thực hiện diễn tập chữa cháy, cứu hộ cứu nạn

img

img

Toàn cảnh về vị trí diễn tập chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong hầm Hải Vân 2

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.